Xã hội

Lễ giỗ lần thứ 224 Hoàng đế Quang Trung

Sáng nay (31/8), tại Đền thờ Vua Quang Trung trên núi Dũng Quyết - phường Trung Đô, UBND TP Vinh tổ chức trọng thể lễ giỗ lần thứ 224 vị anh hùng áo vải Quang Trung - Nguyễn Huệ.


Quang Trung - Nguyễn Huệ sinh năm Quý Dậu-1753 tại ấp Kiên Thành, phủ Tuy Viễn, huyện Quỳ Nhơn, nay là thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định. Tổ tiên của ông vốn là người họ Hồ quê ở huyện Hưng Nguyên, sau khi vào Quy Nhơn, đổi sang họ Nguyễn. Năm 1771, tại đất Tây Sơn, Quang Trung cùng với Nguyễn Nhạc và Nguyễn Lữ đã phất cờ khởi nghĩa đánh đổ chúa Nguyễn ở Đàng trong, chúa Trịnh ở Đàng ngoài thống nhất Nam Bắc và lên ngôi Hoàng đế. Giữa lúc đất nước đang trên đà hưng thịnh, thái bình, Hoàng đế Quang Trung đột ngột băng hà vào ngày 29 tháng 7 năm Nhâm Tý-1792 ở tuổi 39.

Lễ giỗ Vua Quang Trung được UBND TP Vinh tổ chức hàng năm là dịp để các tầng lớp nhân dân ôn lại công lao và sự nghiệp to lớn của vị anh hùng áo vải trong việc thống nhất và xây dựng đất nước. Cầu mong cho quốc thái dân an. Đồng thời, giáo dục cho thế hệ trẻ lòng tự hào, giữ gìn, phát huy truyền thống đấu tranh anh dũng của dân tộc, ra sức học tập, rèn luyện bảo vệ và xây dựng quê hương Nghệ An ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Tác giả bài viết: Hoàng Hiếu

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP