Xã hội

400 công nhân nghi ngộ độc thức ăn tập thể ở An Giang

Sau giờ cơm trưa, hàng trăm công nhân ở một công ty giày thể thao tại An Giang bắt đầu nôn ói và lần lượt nhập viện.

Trao đổi với Zing.vn chiều 1/7, ông Nguyễn Thanh Bình, Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang, cho biết đến 18h cùng ngày, có khoảng 400 công nhân của một công ty chuyên sản xuất giày thể thao ở xã Bình Hòa (huyện Châu Thành) nhập viện với các triệu chứng nôn ói, đau đầu. Gần một nửa trong số đó đã hồi phục sức khỏe, được bệnh viện cho về sau ít giờ điều trị.

Ông Bình cho hay doanh nghiệp có công nhân nghi ngộ độc thực phẩm đóng trong Khu công nghiệp Bình Hòa, vốn Hàn Quốc.

Hàng trăm công nhân nhập viện ở An Giang sau khi ăn cơm trưa. Ảnh: CTV.

Theo thông tin ban đầu, ngày 30/6, sau khi kết thúc hợp đồng cung cấp đồ ăn với đối tác, doanh nghiệp này chưa tìm được cơ sở mới nên mua 4.000 suất cơm ở TP Long Xuyên (An Giang) cho công nhân ăn giữa ca, trưa 1/7.

Công nhân cho biết sau khi ăn cơm hơn một giờ, nhiều người xuất hiện các triệu chứng nôn ói, đau bụng, choáng... phải nhập viện. Thức ăn với cơm gồm thịt kho hột vịt, gà xào sả ớt kèm cải làm dưa chua.

Do số lượng công nhân nhập viện quá nhiều nên lãnh đạo Sở Y tế tỉnh An Giang chỉ đạo bệnh viện tuyến tỉnh huy động thêm y, bác sĩ hỗ trợ cho địa phương.

Đến 19h30, có khoảng một nửa công nhân nghi ngộ độc thức ăn được xuất viện, số còn lại sức khỏe đang hồi phục. Ảnh: CTV.

"Rất may là không có ca ngộ độc nào nặng. Ngành y tế đã lấy mẫu cơm và thức ăn để tìm nguyên nhân gây ngộ độc. Nếu cơ sở cung cấp thức ăn không đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm thì sẽ bị xử lý theo quy định", lãnh đạo UBND tỉnh An Giang nói với Zing.vn.
Vị trí công ty có công nhân nghi ngộ độc ở An Giang (chấm đỏ). Ảnh: Google Maps.

Tác giả bài viết: Việt Tường

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP