Thế giới

Vụ nổ trạm xăng ở Nga: 35 người chết, hơn 60 người bị thương

Vụ nổ trạm xăng ở nước Cộng hòa Dagestan, miền Nam Liên bang Nga, đã giết chết 35 người và làm bị thương hơn 60 người.

Lính cứu hỏa Nga nỗ lực dập tắt ngọn lửa dữ. Ảnh AP.

Bộ Y tế Nga ngày 15/8 (giờ địa phương) cho biết vụ nổ khiến 35 người chết, trong đó có 3 trẻ em. Ngoài ra, 65 người khác cũng bị thương phải nhập viện. 11 người, trong đó có 2 trẻ em, đang trong tình trạng nguy kịch. Truyền thông Nga đưa tin một số người bị thương nặng sẽ được chuyển tới Moscow bằng máy bay để điều trị.

Vụ nổ xảy ra vào đêm 14/8 ở ngoại ô Makhachkala, thủ phủ của vùng. Ngọn lửa bùng phát từ một cửa hàng sửa chữa ô tô và lan sang một trạm xăng gần đó, gây ra vụ nổ. Makhachkala cách Moscow khoảng 1.600 km.

Chính quyền Dagestan cho biết sẽ hỗ trợ 1 triệu rúp (khoảng 10.000 USD) đối với các gia đình có người thiệt mạng và 200.000 đến 400.000 rúp (khoảng 2.000 đến 4.000 USD) với mỗi trường hợp bị thương. Một cuộc điều tra hình sự đang được tiến hành.

Cũng trong đêm 14/8, một vụ nổ ở phía tây Siberia đã giết chết 2 người và làm bị thương 5 người khác. Nhà chức trách cho biết vụ nổ xảy ra tại một mỏ dầu ở vùng Khanty-Mansiysk.

Vụ nổ ở Dagestan là vụ gây thương vong cao nhất ở Nga kể từ tháng 4/2022, khi một vụ hỏa hoạn tại cơ sở nghiên cứu quốc phòng ở Tver, thành phố cách Moscow 160 km, khiến 22 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương.

Hồi đầu tháng này, một vụ nổ tại nhà máy sản xuất thiết bị quang học cho lực lượng an ninh Nga ở phía Bắc Moscow đã khiến một người thiệt mạng và 84 người khác bị thương.

Tác giả: Tiến Anh

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân

  Từ khóa: vụ nổ ,trạm xăng ,Nga

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP