Pháp luật

Vụ ngư dân bị hành hạ: Bắt đối tượng chiếm dụng tiền bồi thường

Bị can Dương Văn Bình khai nhận có lấy số tiền chủ tàu cá bồi thường cho nạn nhân Trương Văn Trung (47 tuổi, thường trú ấp 18, xã An Minh Bắc, huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang).

Cảnh ngư dân bị đánh đập dã man. (Ảnh cắt từ clip. Nguồn: TTXVN phát)

Liên quan đến vụ ngư dân bị hành hạ trên biển, ngày 28/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau cho biết đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam thêm một bị can là Dương Văn Bình (còn gọi là "Bình Bùa") để điều tra về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Làm việc với cơ quan công an, bị can Dương Văn Bình khai nhận có lấy số tiền chủ tàu cá bồi thường cho nạn nhân Trương Văn Trung (47 tuổi, thường trú ấp 18, xã An Minh Bắc, huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang).

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra huyện Trần Văn Thời đang khẩn trương mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ để vụ án hoàn thành điều tra trong thời gian sớm nhất, trường hợp nếu đủ căn cứ sẽ khởi tố bổ sung tội danh.

Cơ quan công an đang tạm giữ số tiền 120 triệu đồng của bị can Dương Văn Bình nộp lại. Trước đó, nạn nhân Trung được cho là đã nhận một khoản tiền trong số 150 triệu đồng bồi thường của chủ tàu cá.

Liên quan đến vụ việc, đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra huyện Trần Văn Thời đã khởi tố, bắt tạm giam 5 bị can gồm: Nguyễn Văn Tỵ (34 tuổi, ngụ ấp Trùm Thuật A, xã Khánh Hải, huyện U Minh), Nguyễn Công Toàn (34 tuổi, ngụ khóm 3, thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời), Đoàn Văn Hùng (44 tuổi, ngụ khóm 6A, thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời), Sử Chí Tâm và Nguyễn Văn Của.

Vào cuối tháng 5/2022, ông Lê Văn Bình (40 tuổi, thường trú huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang) và ông Trương Văn Trung đến Công an thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau để trình báo về việc bị đánh đập trên tàu cá mang số hiệu BT 97993-TS do bà Phạm Thị Hà (57 tuổi, ngụ huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre; tạm trú thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời) làm chủ.

Sau đó, bà Hà đã cùng với ông Bình, ông Trung tự thỏa thuận đền bù, đồng thời không yêu cầu ngành chức năng xử lý và rời khỏi địa phương, không liên lạc được.

Trước sự việc trên, Công an thị trấn Sông Đốc nhiều lần yêu cầu bà Hà đưa tàu cá mang số hiệu BT 97993-TS vào bờ để xác minh nhưng bà này không chấp hành; từ đó, cơ quan công an chưa làm việc được với những người liên quan.

Đến ngày 15/11, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip quay lại cảnh một người đàn ông bị đánh trên tàu cá. Qua xác minh, xác định người bị đánh là Trương Văn Trung.

Ngày 17/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra huyện Trần Văn Thời tiếp nhận, thụ lý vụ việc, đồng thời tiến hành khởi tố vụ án hình sự hành hạ người khác vào ngày 18/11.

Tại buổi họp báo thông tin về vụ việc vào ngày 22/11 vừa qua, lãnh đạo Công an tỉnh Cà Mau cho biết kết quả giám định thương tật của ông Trương Văn Trung là 48%. Riêng nạn nhân Lê Văn Bình hiện chưa có thông tin liên lạc, công an đang phối hợp gia đình xác minh thông tin về ghe biển mà ông Bình đang làm ngư phủ.

Cũng theo Công an tỉnh Cà Mau, thời điểm nạn nhân Trương Văn Trung bị đánh thì Sử Chí Tâm dùng điện thoại quay lại và chuyển cho Nhí (ngư phủ, chưa xác định được nhân thân). Sau đó, Nhí chuyển cho Mai Thanh Lăng (ngụ thị trấn Sông Đốc) đăng lên mạng xã hội./.

Tác giả: Huỳnh Anh

Nguồn tin: vietnamplus.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP