Du lịch

Voi xéo chết bác sĩ thú y trong khu du lịch

Bác sĩ tháo chạy nhưng con voi tóm được bằng vòi và quăng xuống nền, gây ra nhiều thương tích rồi tử vong.

Octavia Warahapsari, bác sĩ thú y 25 tuổi, có nhiệm vụ chăm sóc hai con voi Sumatra chuyên dùng cho du khách cưỡi trong phạm vi khu du lịch Gajah Mungur, thuộc phía đông nam đảo Java (Indonesia). Hai con voi này được chuyển từ một vườn thú lân cận đến Gajah Mungur nhằm thu hút khách du lịch, chúng đều đã được thuần hoá.

Voi Sumatra là một phân loài của voi châu Á, chúng chỉ được tìm thấy ở đảo Sumatra thuộc Indonesia. Hiện chỉ còn khoảng 3,000 cá thể hoang dã do môi trường sống bị thu hẹp và nạn săn bắn trộm gia tăng. Ảnh: Breakingnews


Theo CBS, vụ việc xảy ra vào ngày 11/4 vừa qua khi Warahapsari đang chụp ảnh tại một khu vực tham quan, một con voi bất ngờ tấn công bác sĩ này. Trên đường chạy tháo thân, Warahapsari quay lại nhặt chiếc điện thoại bị rớt thì con vật dùng vòi tóm lấy cô và quăng xuống nền. Bác sĩ trẻ tuổi tử vong với nhiều thương tích khắp cơ thể.

Pardiyanto, một sĩ quan trong vùng, cho biết những nhân chứng đã không thể làm gì khi con vật giày xéo nạn nhân.

Tác giả bài viết: Phạm Huyền

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP