Trong tỉnh

Trộm bò của dân đưa vào rừng xẻ thịt

Ba thanh niên ở huyện rẻo cao Tương Dương (Nghệ An) trộm bò của người dân đưa vào rừng xẻ thịt, chia chiến lợi phẩm, không quên trích lại một ít làm đĩa "tái chanh" nhậu tưng bừng.

Công an huyện Tương Dương (Nghệ An) chiều 17/8 thông tin, đơn vị vừa bắt giữ 3 thanh niên địa phương về tội "Trộm cắp tài sản".

Ba đối tượng bị bắt giữ gồm: Lương Công Huỳnh (SN 1980), Lương Văn May (SN 1992, cùng trú bản Chon, xã Xiêng My), Moong Văn Linh (SN 1995, trú bản Piêng Luống, xã Nhôn Mai).

CQĐT thông tin, 3 đối tượng này là thủ phạm gây ra vụ trộm bò của gia đình chị Lô Thị Xy La (SN 1980, trú bản Chon, xã Xiêng My) vào ngày 8/8. Công an huyện Tương Dương sau khi nhận tin trình báo của người dân đã tức tốc vào cuộc điều tra, nhanh chóng bắt giữ nhóm "bò tặc" trên.

Nhóm trộm bò tại CQĐT

Làm việc với công an, nhóm đối tượng khai nhận lúc đi làm trên nương phát hiện thấy con bò đang... đứng một mình, không có chủ trông giữ nên "mạnh dạn" bắt trộm xẻ thịt chia nhau.

Nhóm đối tượng trước khi chia phần còn không quên trích lại một ít làm món "bò tái chanh" nhậu tưng bừng mừng thắng lợi!

Vụ việc đang được hoàn thiện hồ sơ, xử lý theo quy định.

Tác giả: Quang Minh

Nguồn tin: giadinhonline.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP