Giải trí

Tranh luận việc nữ ca sĩ ra mắt khi mới 11 tuổi

Kim Rayul đứng hạng 4 trong chung kết của chương trình UPTOYOU và được ra mắt ở nhóm nhạc mới. Tuy nhiên, điều này gây tranh cãi vì cô quá nhỏ tuổi.

Ngày 21/12, tập cuối cùng của chương trình thực tế UPTOYOU lên sóng. Trong tập này, đội hình cuối cùng của nhóm nhạc nữ được công bố. Thông tin Kim Rayul lọt đội hình ra mắt gây sốc vì cô mới 11 tuổi. Đơn vị sản xuất chương trình đang phải đối mặt với vô số lời chỉ trích khi để một ca sĩ mới 11 tuổi hoạt động chính thức.

Đáng nói, thành viên lớn nhất nhóm hiện 21 tuổi. Việc chị cả và em út chênh lệch tới 10 tuổi khiến khán giả theo dõi chương trình không hài lòng. Họ cho rằng khoảng cách tuổi tác quá lớn là một bất lợi cho nhóm.

Ngoài ra, đơn vị sản xuất bị nghi ngờ gian lận vì thí sinh Hohee không được ra mặt dù ở vòng bán kết cô xếp thứ hai. Trong khi đó, Kim Rayul từ vị trí 19 vươn lên hạng 4 chỉ trong vài ngày và có cơ hội ra mắt. Sự thay đổi thứ hạng quá lớn khiến công chúng đặt nghi vấn UPTOYOU dàn xếp kết quả.

Việc Kim Rayul ra mắt ở tuổi 11 gây tranh cãi.

Việc ca sĩ thần tượng ra mắt ở độ tuổi quá nhỏ đã nhiều lần gây tranh cãi ở thị trường Hàn Quốc. Tanaka Koki thậm chí phải hoãn ra mắt cùng nhóm nhạc của Pnation - công ty do PSY thành lập - vì vấp phải sự phản đối của công chúng. Ban đầu, Tanaka Koki (13 tuổi) nằm trong đội hình ra mắt nhưng nam ca sĩ phải thay đổi kế hoạch vì công chúng cho rằng anh quá nhỏ tuổi.

Lim Myung Ho, giáo sư tâm lý học tại Đại học Dankook nhận định sự cô lập và thiếu tương tác với bạn bè ảnh hưởng đến sự phát triển tâm lý lẫn cơ chế đối phó của trẻ. Ngay cả khi đã trở thành thần tượng, họ vẫn cảm thấy khó khăn trong việc kiểm soát cảm xúc mỗi lần đối mặt với căng thẳng.

“Họ cũng có thể bị ảnh hưởng bởi những bình luận mang tính thù địch, sau đó trở nên không thể chống cự và dẫn đến hành vi tự làm đau bản thân. Đây là điều mà nhiều người nổi tiếng vẫn thường làm”, ông nói.

Tác giả: Minh Hạo

Nguồn tin: zingnews.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP