Pháp luật

Trại giam số 6 đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất

Sáng nay, 12/12, Trại giam số 6 - Bộ Công an (đóng tại xã Hạnh Lâm, huyện Thanh Chương, Nghệ An) tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống (16/12/1946 – 16/12/2016) và đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất.

Dự lễ kỷ niệm có Trung tướng Nguyễn Văn Sơn - Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Nguyễn Ngọc Bằng - Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp (Tổng cục VIII) – Bộ Công an. Về phía tỉnh có đ/c Lê Xuân Đại - Ủy viên BTV tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An.
Trung tướng Nguyễn Văn Sơn trao Huân chương Chiến công hạng Nhất cho Trại giam số 6

Trong quá trình 70 năm qua, đơn vị đã trải qua 6 lần chuyển đổi cấp quản lý. Đến nay, Trại có 660 cán bộ, chiến sỹ đang quản lý, giam giữ gần 4000 phạm nhân thuộc 4 phân trại trên địa bàn 2 huyện Nam Đàn và Thanh Chương. Kết quả nổi bật của Trại là đoàn kết, thống nhất, đảm bảo an toàn trong mọi tình huống, không xảy ra các vụ việc nghiêm trọng đột xuất, bất ngờ.. Năm năm liên tục gần đây, traih giam số 6 được Tổng cục VIII đánh giá là đơn vị dẫn đầu trong công tác quản lý, giáo dục phạm nhân.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Xuân Đại trao bức trướng cho đơn vị

Tại lễ kỷ niệm, được sự ủy quyền của Chủ tịch Nước, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn đã Trao tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất cho tập thể Trại giam số 6; Trao Huân chương chiến công hạng Nhì cho Đại tá Nguyễn Viết Hoàn - Giám đốc Trại giam số 6; Tổng cục Cảnh sát thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp - Bộ Công An trao tặng bằng khen cho 8 tập thể và 6 cá nhân.

Trung tướng Nguyễn Ngọc trao Bằng khen của Tổng cục cho các cá nhân

Dịp này, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Xuân Đại đã trao tặng đơn vị bức trướng có dòng chữ “Trại giam số 6 - Phát huy truyền thống 70 năm Xây dựng, chiến đấu và trưởng thành”; tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 8 cá nhân tiêu biểu.

Tác giả bài viết: Bùi Thọ – Đình Hà

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP