Xã hội

Tìm thấy thi thể thanh niên bị rơi xuống biển khi đi câu cá

Sau hơn 3 ngày tìm kiếm, lúc 10 giờ 30 phút hôm nay (6/3), lực lượng cứu hộ cứu nạn, Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng cùng thợ lặn đã tìm thấy thi thể thanh niên bị rơi xuống biển mất tích. Vị trí tìm thấy cách vị trí nạn nhân bị nạn khoảng 100m về phía Nam.

Như tin đã đưa, khoảng 14 giờ 10 phút chiều ngày 3/3, Đồn Biên phòng Hải Vân, Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng nhận tin báo của anh Nguyễn Khanh (43 tuổi), trú xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng về việc 1 người trong nhóm là anh Hồ Kỳ M. (32 tuổi) rơi xuống biển mất tích.

Bộ đội Biên phòng huy động tàu Biên phòng và ca nô phối hợp thợ lặn

Cụ thể, lúc hơn 13 giờ chiều ngày 3/3, nhóm anh Khanh gồm 6 người ở xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng rủ nhau ra khu vực Hòn Cheo, chân đèo Hải Vân, đối diện Hòn Sơn Trà Con (Hòn Chỏ) tiếp giáp tỉnh Thừa Thiên Huế để câu cá.

Đại tá Hồ Sĩ Hậu, Phó Chỉ huy Trưởng Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng


Nửa giờ sau, một người trong nhóm phát hiện anh Hồ Kỳ M. bị sóng đánh rơi xuống biển và cuốn trôi, mất tích. Tiếp nhận thông tin, Đồn Biên phòng Hải Vân phối hợp gia đình nạn nhân, thợ lặn và nhân dân tìm kiếm trên biển, các khe đá…

Sau 3 ngày nỗ lực tìm kiếm, sáng nay đã tìm thấy thi thể nạn nhân.

Tác giả: Thành Long

Nguồn tin: Báo VOV

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP