Xã hội

Tìm 18 tài xế ăn chung quán với 'bệnh nhân 137'

Ngoài bốn người phải cách ly tập trung do tiếp xúc trực tiếp với 'bệnh nhân 137', cơ quan y tế đang tìm gần 20 lái xe đường dài từng ăn uống tại nhà hàng Tuân Thịnh.

Ngày 24/4, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hoá phối hợp Trung tâm Y tế huyện Tĩnh Gia đưa bốn người làm việc tại nhà hàng Tuân Thịnh (thôn Tiền Phong, xã Tân Dân, huyện Tĩnh Gia) vào khu cách ly tập trung do tiếp xúc gần với "bệnh nhân 137" - người vừa được thông báo tái dương tính với nCoV.

"Bệnh nhân 137" khi được tuyên bố khỏi bệnh ngày 7/4.

Trước đó, "bệnh nhân 137" trở về từ Đức, nhập cảnh tại sân bay Nội Bài ngày 15/3, được đưa về khu cách ly của Hà Nội và xét nghiệm có kết quả dương tính với nCoV. Sau hơn một tháng điều trị với 6 lần xét nghiệm cho kết quả âm tính, ngày 22/4, bệnh nhân được xuất viện, trở về quê ở xóm 5, xã Công Thành, để tiếp tục cách ly tại nhà.

Theo điều tra dịch tễ, chiều 22/4, bệnh nhân gọi ôtô của anh Đỗ Văn Đạt (35 tuổi, ở phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội) để về quê Yên Thành, Nghệ An. Bệnh nhân và lái xe đeo khẩu trang suốt quá trình di chuyển.

Trên đường từ Hà Nội về Nghệ An, bệnh nhân dừng đổi tiền ở tiệm vàng tại TP Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình (không nhớ rõ địa điểm) và dừng ăn phở tại nhà hàng Tuân Thịnh (thôn Tiền Phong, xã Tân Dân, huyện Tĩnh Gia) lúc khoảng 19h30 ngày 22/4. Khi ngồi ăn, mỗi người ngồi một bàn riêng, không nói chuyện với nhau. Bệnh nhân chỉ tiếp xúc với chủ quán khi đưa phở và thanh toán (lúc đó có đeo khẩu trang, chỉ cởi khẩu trang khi ăn).

Nhận được thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An, cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa xác định có bốn trường hợp tiếp xúc gần với "bệnh nhân 137". Những người này sau đó được lấy mẫu xét nghiệm và đưa đi cách ly tại khu tập trung của huyện Tĩnh Gia. Ngành y tế địa phương đã phun hoá chất khử trùng nhà hàng Tuân Thịnh và khu vực xung quanh.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hoá, 22 người trên địa bàn huyện Tĩnh Gia từng tiếp xúc với người tiếp xúc gần "bệnh nhân 137". Những người này đã được yêu cầu cách ly tại nhà.

Ngoài ra, 18 khách đi xe đường dài (không rõ địa chỉ) từng ăn uống tại nhà hàng Tuân Thịnh trong khoảng thời gian từ 19h30 ngày 22/4 đến 8h ngày 24/4. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa đề nghị những người này chủ động khai báo y tế với chính quyền địa phương để được hướng dẫn xét nghiệm và cách ly y tế theo quy định phòng chống Covid-19.

"Bệnh nhân 137" điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương từ ngày 25/3, được tuyên bố khỏi bệnh hôm 7/4, tiếp tục ở lại bệnh viện cách ly 14 ngày theo quy định. Ngày 22/4, sau 6 lần xét nghiệm âm tính, anh được lấy mẫu xét nghiệm lần thứ 7, đồng thời được rời bệnh viện. Khi kết quả xét nghiệm tái dương tính, người này đã về quê ở Nghệ An một ngày.

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương thông báo với Sở Y tế Nghệ An kết quả tái dương tính, đồng thời ngay trong đêm 23/4 đã đưa bệnh nhân trở lại Hà Nội điều trị.

Như vậy, hiện Việt Nam ghi nhận ba ca tái dương tính gồm "bệnh nhân 22, 137, 188". Trong đó "bệnh nhân 22" đã trở về Anh và xét nghiệm âm tính; "bệnh nhân 188" hiện đã xét nghiệm âm tính trở lại và đang theo dõi tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Nguồn tin: ngoisao.net

  Từ khóa: Bệnh nhân 137 ,Covid-19

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP