Thế giới

Tiểu bang Mỹ có thể phạt tù phụ nữ phá thai từ 10 đến 99 năm tù

Bang Alabama của Mỹ đang cân nhắc dự luật quy định việc phá thai ở bất cứ giai đoạn nào của thai kỳ cũng phải đối mặt với bản án từ 10 đến 99 năm trong tù.

Ảnh minh họa. Nguồn: Reuters

Tờ Independent (Anh) cho biết dự luật cấm phá thai này thậm chí hình sự hóa các ca phá thai liên quan đến trường hợp bị hãm hiếp.

Trong đó các chính khách Mỹ đề cập: “Hơn 50 triệu trẻ em là nạn nhân của nạo phá thai tại Mỹ kể từ khi Tòa án Tối cao xác nhận quyền được phá thai từ năm 1973”.

Các chính trị gia bang Alabama đã đề xuất dự luật này vào ngày 2/4 trong đó chỉ có trường hợp ngoại lệ cho phép phá thai khi có “rủi ro nghiêm trọng tới sức khỏe của thai nhi và mẹ”.

Dự luật này có nội dung cấm mọi hình thức nạo phá thai, kể cả dùng thuốc kê đơn, khi người phụ nữ phát hiện họ đã mang thai.

Bang Kentucky và Mississippi gần đây đã thông qua lệnh cấm nạo phá thai khi phôi bắt đầu có nhịp tim, thường xảy ra trong tuần thứ 6 của thai kỳ.

Một số bang khác là Georgia và Nam Carolina có thể thông qua lệnh cấm tương tự.

Tác giả: Quang Anh

Nguồn tin: Báo Tin tức

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP