Xã hội

Sự thật tài xế bị đánh chảy máu miệng khi làm việc với thanh tra giao thông

Thanh tra giao thông dừng xe để kiểm tra vì tài xế L. mắc lỗi vận chuyển hành khách không có phù hiệu. Khi tài xế L. xuống xe, một nhóm người liền xông vào, hành hung khiến nạn nhân bị chảy máu miệng.

Thông tin ban đầu từ báo Giao thông, khoảng 16h chiều cùng ngày (12/6), Tổ liên ngành xử lý vấn nạn xe trá hình của Đà Nẵng nhận thông tin xe ô tô BKS 75A-149... gom khách lẻ từ Huế vào Đà Nẵng. Lúc này tổ liên ngành gồm lực lượng CSGT, TTGT, CSTT đang làm nhiệm vụ tại nút giao thông Tạ Quang Bửu - đường dẫn phía Nam hầm Hải Vân (phường Hòa Hiệp Bắc), ra hiệu dừng xe ô tô BKS 75A- 149..., do tài xế Nguyễn Thành L. điều khiển.

Kiểm tra, tài xế L. mắc lỗi vận chuyển hành khách không có phù hiệu (xe chạy chui). Đáng nói, khi tài xế L. xuống xe, một nhóm người liền xông vào, hành hung khiến nạn nhân bị chảy máu miệng.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, lực lượng TTGT đã báo tin cho Công an phường Hòa Hiệp Bắc đến hiện trường, đảm bảo ANTT, xử lý vụ việc theo thẩm quyền. Tuy nhiên, một số tài khoản mạng xã hội facebook, zalo thông tin tài xế L. bị lực lượng chức năng đánh chảy máu mũi, hay tổ TTKS chỉ có 2 cán bộ TTGT...

Tài xế quay clip khi bị đánh. Ảnh: NLĐ

Bị đánh bất ngờ, tài xế L. hoảng sợ, quay clip hiện trường cùng các đối tượng liên quan. Clip đăng tải thu hút nhiều lượt bình luận trên mạng xã hội. Trong số đó có nhiều bình luận mang nội dung quy chụp lực lượng chức năng thông đồng với nhóm người hành hung tài xế.

Thông tin báo chí, lãnh đạo TTGT Đà Nẵng cho biết 2 cán bộ đang soạn hồ sơ ở hiện trường thì bất ngờ nghe tiếng động lớn, thấy nhóm người trên hành hung tài xế L. nhưng không kịp ngăn cản.

"Diễn biến hiện trường cho thấy, việc tài xế L. bị thương tích chảy máu hoàn toàn không liên quan lực lượng TTGT hay các đơn vị tổ liên ngành như một số thông tin suy diễn, xuyên tạc. Chúng tôi đề nghị cơ quan điều tra làm rõ vụ việc này" – lãnh đạo TTGT cho báo NLĐ hay.

Theo thông tin ban đầu, sự việc tài xế L. bị đánh chảy máu có liên quan mâu thuẫn giữa xe khách trá hình và xe buýt tuyến Huế - Đà Nẵng (trước đây là xe cố định) trong suốt những năm qua vì cạnh tranh không bình đẳng, vi phạm hoạt động kinh doanh vận tải hành khách... Xe trá hình núp bóng hợp đồng, gom khách lẻ, đón trả khách tận nhà, trong khi xe buýt liên tục bị siết cơ chế, quản lý.

Tác giả: Chi Chi (T/h)

Nguồn tin: doisongplus.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP