Giáo dục

Sở GD&ĐT nhắc nhở giáo viên quay video than 'áp lực vì dạy con sếp'

Chiều ngày 13/4, Sở GD&ĐT TP.HCM thông tin đã yêu cầu cô giáo quay video "áp lực vì dạy con sếp" đăng tải trên mạng xã hội TikTok rút kinh nghiệm.

Sở GD&ĐT TP.HCM đã yêu cầu cô giáo quay video than 'áp lực vì dạy con sếp' rút kinh nghiệm. Ảnh: THCS Nguyễn Văn Linh.

Theo đó, cô giáo trong vụ việc này là T.T.T. - giáo viên dạy Ngữ văn của trường THCS Nguyễn Văn Linh (huyện Bình Chánh, TP.HCM). Cuối tháng 12/2022, cô T. đã chia sẻ một video, diễn cảnh "cô bị áp lực, dạy không nổi". Lý do cô áp lực là lớp do cô phụ trách có học sinh là con hiệu trưởng, con thư ký hội đồng trường, con của đại gia bất động sản, con của công an, con của phó chánh án Tòa án nhân dân huyện Bình Chánh…

Tiếp nhận thông tin vụ việc, Sở GD&ĐT TP.HCM cho biết cô T. đã quay video giải trí có kịch bản giữa giáo viên và học sinh. Tuy nhiên, khi video được đăng tải, một số tài khoản TikTok khác đã "chế lại" và gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh giáo dục.

Sở GD&ĐT TP.HCM đã nhắc nhở nhà trường và giáo viên về việc tương tác và sử dụng mạng xã hội. Bên cạnh đó, sở cũng yêu cầu cô T. rút kinh nghiệm.

Ông Hồ Tấn Minh, Chánh văn phòng Sở GD&ĐT TP.HCM, cho biết không chỉ trường hợp của cô T., hiện tại vẫn có nhiều giáo viên chưa hiểu hết được các mối nguy hại của việc sử dụng, sáng tạo những nội dung trên TikTok. Vì vậy, trong tương lai, Sở GD&ĐT TP.HCM sẽ chấn chỉnh, rà soát, nhắc nhở các cơ sở giáo dục.

Sở cũng đề nghị các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố tập huấn lại cho giáo viên luật an ninh mạng và các chuẩn mực khi giao tiếp trên mạng xã hội.

Trước đó, Zing đã thông tin về video "cô bị áp lực, dạy không nổi" của cô T.. Trong video này, cô T. đi một vòng quanh lớp, dí sát camera vào từng học sinh rồi liệt kê em này là con của ai. Các học sinh khi bị cô giáo chỉ mặt, gọi tên đều ngượng ngùng, thậm chí một em đã cố che mặt nhưng cô giáo này vẫn bắt học sinh để lộ mặt để cô quay clip.

Sau khi đăng tải trên TikTok, cô T. nhận về phản ứng tiêu cực, chỉ trích từ cộng đồng mạng, cho rằng cô tự ý chia sẻ hình ảnh, thông tin của học sinh mà chưa có sự cho phép từ phía gia đình. Hiện tại, chủ tài khoản đã khóa video này, tuy nhiên, nhiều bên khác đăng tải lại.

Ông Lưu Bá Linh, Hiệu trưởng trường THCS Nguyễn Văn Linh cho hay cô T. đã quay lại clip trong giờ nghỉ giải lao, mục đích ban đầu là để giải trí, làm kỷ niệm với học sinh, thực tế cô giáo này không áp lực gì cả. Trước khi quay, cô và trò đã có sự bàn bạc về nội dung, phải quay đến lần thứ 2 mới ưng ý.

Ông Linh thông tin video của cô T. đã nhận được sự đồng ý từ học sinh, tuy nhiên, về phía phụ huynh thì chưa. Hiện tại, nhà trường chưa nhận được bất cứ phản ánh nào từ học sinh và phụ huynh nhưng một số bên đã cắt ghép lại video với nội dung khác, dẫn đến hiểu lầm và gây ảnh hưởng đến uy tín nhà trường.

Trường THCS Nguyễn Văn Linh đã họp, nhắc nhở, kiểm điểm đối với giáo viên T., đồng thời báo cáo sự việc với Phòng GD&ĐT. Cô T. cũng đã rút kinh nghiệm, thừa nhận còn thiếu sót, suy nghĩ chưa kỹ khi quay, đăng tải video trên.

Tác giả: Minh Uyên

Nguồn tin: zingnews.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP