Số hóa

Reno7 và Reno7 Z lên kệ, cạnh tranh với Xiaomi 11T, Vivo V23

Reno7 Z và Reno7 được bán ra tại Việt Nam với mức giá lần lượt 10,5 triệu đồng và 13 triệu đồng. Bộ đôi này sẽ cạnh tranh trực tiếp với một số đối thủ như Samsung Galaxy A52s, Xiaomi 11T hay Vivo V23.

Tối 16/3, Oppo đã giới thiệu dòng sản phẩm Reno7 Series tại thị trường Việt Nam, bao gồm hai thiết bị Reno7 Z 5G và Reno7 5G.

Bộ đôi Reno7 và Reno7 Z sở hữu thiết kế mặt lưng độc quyền của Oppo, có thể thay đổi màu sắc theo góc nhìn (Ảnh: Thế Anh).

Ngoại hình tổng thể của bộ đôi này được thừa hưởng khá nhiều từ phiên bản tiền nhiệm, với thiết kế mặt lưng Oppo Glow độc quyền có thể thay đổi màu sắc tùy theo góc nhìn. Mặt lưng này cũng giúp hạn chế tình trạng bám bẩn trong quá trình sử dụng.

Reno7 Z được trang bị cụm ba camera, gồm ống kính chính có độ phân giải 64 MP, ống kính macro 2 MP và ống kính 2 MP hỗ trợ chụp hình chân dung xóa phông. Trong khi đó, cụm camera trên chiếc Reno7 bao gồm ống kính chính 64 MP, ống kính góc siêu rộng 8 MP và ống kính macro 2 MP. Camera selfie trên Reno7 có độ phân giải 32 MP, cao hơn so với mức 16 MP của Reno7 Z.

Cả hai mẫu máy này đều được trang bị hàng loạt tính năng chụp ảnh thông minh như chân dung Bokeh Flare, video nổi bật AI, video hiển thị kép, selfie HDR....

Bộ đôi này đều sử dụng màn hình AMOLED với kích thước 6,43 inch, độ phân giải 1.080 x 2.400 pixel. Tuy nhiên, chỉ có chiếc Reno7 được trang bị màn hình tần số quét 90 Hz, trong khi phiên bản Reno7 Z vẫn sử dụng màn hình 60 Hz.

Điểm khác biệt tiếp theo nằm ở thông số cấu hình phần cứng. Cụ thể, Reno7 Z sẽ sử dụng con chip Snapdragon 695, trong khi phiên bản Reno7 dùng bộ xử lý Dimensity 900. Cả hai máy đều được trang bị 8 GB RAM và có thể mở rộng tối đa lên tới 13 GB RAM.

Viên pin đi kèm theo máy có dung lượng 4.500 mAh. Phiên bản Reno7 Z được tích hợp sạc nhanh 33 W, trong khi chiếc Reno7 có sạc nhanh lên tới 65 W, cho phép sạc đầy pin trong khoảng 31 phút.

Oppo Reno7 và Reno7 Z sở hữu thiết kế khá mỏng nhẹ, phù hợp với người dùng trẻ (Ảnh: Thế Anh).

Máy sẽ được cài đặt sẵn hệ điều hành ColorOS 12 khi xuất xưởng. Reno7 Z và Reno7 cũng là 2 mẫu điện thoại đầu tiên của Oppo nhận được chứng nhận độ mượt trong 36 tháng của Hiệp hội kiểm định kĩ thuật uy tín TÜV SÜD. Theo đó, trình tối ưu hóa phân bổ tài nguyên tăng tốc hệ thống AI được trang bị trên 2 mẫu điện thoại này giúp hiệu suất tổng thể chỉ bị "lão hóa" 2,75% sau 3 năm với mức độ sử dụng thiết bị hàng ngày.

Oppo Reno7 Z và Reno7 được bán ra tại thị trường Việt Nam với mức giá lần lượt 10,5 triệu đồng và 13 triệu đồng. Bộ đôi này sẽ cạnh tranh trực tiếp với một số đối thủ trong cùng phân khúc giá như Samsung Galaxy A52s, Xiaomi 11T hay Vivo V23.

Tác giả: Thế Anh

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP