Du lịch

Quy Nhơn kích cầu mùa du lịch hè với khinh khí cầu

Từ ngày 25/4 đến 5/5, ngành du lịch Bình Định tổ chức lễ hội khinh khí cầu nhằm kích cầu mùa du lịch hè, hấp dẫn du khách đến với phố biển Quy Nhơn.

Ngày 16/4, ông Trần Văn Thanh, Giám đốc Sở Du lịch Bình Định, cho biết từ nay đến đầu tháng 5, ngành du lịch tổ chức hàng loạt lễ hội, sự kiện kích cầu mùa du lịch hè, thu hút du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng ở địa phương.

Điểm nhấn mới của mùa du lịch hè năm nay tại phố biển Quy Nhơn là lần đầu tiên Bình Ðịnh tổ chức Lễ hội khinh khí cầu hứa hẹn hấp dẫn du khách trong nước và quốc tế.

Du khách tham gia chơi môn thể thao nước ở vùng biển Nhơn Lý, TP Quy Nhơn. Ảnh: Minh Hoàng.

Theo ông Thanh, dự kiến sẽ có 12 quả khinh khí cầu với đường kính 25-28 m, bay cao 300-500 m, có thể chở 2-3 du khách bay cùng phi công để trải nghiệm cảm giác ngồi trên khinh khí cầu chiêm ngưỡng phố biển Quy Nhơn với hình thức bay tự do hoặc bay neo tại chỗ.

Với hình thức bay tự do, Ban tổ chức dự kiến sẽ tổ chức vào 6h hàng ngày, mỗi lượt bay ở độ cao 300-500 m và bay xa 5-10 km từ điểm cất cánh; mỗi chuyến bay 45-60 phút trong điều kiện thời tiết không có mưa và vận tốc gió dưới 15 km/giờ.

Với hình thức bay neo tại chỗ, Ban tổ chức dự kiến sẽ tổ chức từ 17h30 đến 19h30 hàng ngày, khinh khí cầu bay ở độ cao 30-50 m từ mặt đất; mỗi chuyến bay là 5-10 phút trong điều kiện thời tiết không mưa và vận tốc gió đạt 8 km/giờ.

Du khách check-in ở thắng cảnh Eo Gió, xã Nhơn Lý, TP Quy Nhơn. Ảnh: Minh Hoàng.

Các phi công lái khinh khí cầu đến từ các quốc gia châu Âu, châu Á được cấp bằng thương mại chở người.

Bên cạnh hoạt động du lịch trải nghiệm khinh khí cầu, đơn vị còn tổ chức 20 gian hàng ẩm thực, chương trình âm nhạc vào các buổi tối trong thời gian diễn ra Lễ hội khinh khí cầu để du khách hòa mình vào không gian âm nhạc, vui chơi, giải trí, thưởng thức ẩm thực đặc trưng của Bình Định và các vùng miền.

Trong quý I, ngành Du lịch tỉnh Bình Định đón hơn 1,2 triệu lượt khách, tăng 33% so với cùng kỳ năm 2022; doanh thu du lịch ước đạt 2.625 tỷ đồng, tăng 100% so với cùng kỳ năm 2022.

Sở Du lịch Bình Định phối hợp với các đơn vị tổ chức nhiều sự kiện, lễ hội du lịch như: Lễ hội du lịch Bình Định năm 2023 “Quy Nhơn - Thiên đường biển - Rực rỡ Sắc màu”; Ngày hội “Sản phẩm quà tặng du lịch” lần thứ nhất; Triển lãm ảnh nghệ thuật “Du lịch Bình Định rực rỡ sắc màu”; Lễ hội đường phố Quy Nhơn - Bình Định.

Hiện Bình Định đang triển khai thí điểm các sản phẩm du lịch ở khu vực đầm Thị Nại và những trò chơi ở khu vực ven biển thu hút du khách; thực hiện mỗi công dân Bình Định phải làm một đại sứ du lịch. Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, cho biết, địa phương đang tập trung quy hoạch lại sân bay và nỗ lực nâng cấp Cảng hàng không Phù Cát thành sân bay quốc tế, thu hút ngày nhiều du khách đến với Bình Định.

Tác giả: Minh Hoàng

Nguồn tin: zingnews.vn

Ngày 16/4, ông Trần Văn Thanh, Giám đốc Sở Du lịch Bình Định, cho biết từ nay đến đầu tháng 5, ngành du lịch tổ chức hàng loạt lễ hội, sự kiện kích cầu mùa du lịch hè, thu hút du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng ở địa phương.

Điểm nhấn mới của mùa du lịch hè năm nay tại phố biển Quy Nhơn là lần đầu tiên Bình Ðịnh tổ chức Lễ hội khinh khí cầu hứa hẹn hấp dẫn du khách trong nước và quốc tế.

Du khách tham gia chơi môn thể thao nước ở vùng biển Nhơn Lý, TP Quy Nhơn. Ảnh: Minh Hoàng.
Du khách tham gia chơi môn thể thao nước ở vùng biển Nhơn Lý, TP Quy Nhơn. Ảnh: Minh Hoàng.
  Từ khóa: kích cầu ,du lịch ,quy nhơn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP