Pháp luật

Phật tử chùa Ba Vàng bất ngờ rút đơn kiện thượng toạ Thích Nhật Từ

Bà Phạm Thị Yến (phật tử chùa Ba Vàng) bất ngờ rút đơn kiện thượng toạ Thích Nhật Từ. HĐXX quyết định đình chỉ giải quyết vụ án.

Ngày 13-1, TAND TP HCM mở lại phiên xét xử phúc thẩm vụ án dân sự tranh chấp, yêu cầu bồi thường thiệt hại về danh dự, nhân phẩm, uy tín giữa nguyên đơn là bà Phạm Thị Yến (ngụ tại TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh; phật tử chùa Ba Vàng) và bị đơn là ông Trần Ngọc Thảo (pháp danh Thích Nhật Từ) sau thời gian tạm dừng để thu thập chứng cứ.

Mở đầu phiên xử, HĐXX thông báo bà Yến đã rút đơn kiện. Sau khi xem xét, HĐXX quyết định đình chỉ giải quyết vụ án.

HĐXX quyết định đình chỉ giải quyết vụ án.

HĐXX còn cho biết thêm ngày 5-1, toà án được UBND phường Quang Trung (TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) xác nhận phường này đã rút quyết định xử phạt hành chính đối với bà Yến.

Trong phiên xét xử phúc thẩm ngày 26-12-2022, đại diện của bà Yến trình bày UBND phường Quang Trung đã rút quyết định xử phạt hành chính đối với bà Yến nhưng không cung cấp được chứng cứ. Do đó, HĐXX tạm dừng phiên tòa để xác minh tình tiết này.

Nội dung vụ án thể hiện năm 2020, trên hai kênh YouTube do ông Thảo quản lý có đăng tải thông tin "bà Yến bị UBND tỉnh Quảng Ninh xử phạt 5 triệu đồng về tội truyền bá mê tín thông qua tà pháp, thỉnh oan gia trái chủ tại chùa Ba Vàng và một số nơi khác trên địa bàn tỉnh" và thông tin "UBND tỉnh Quảng Ninh đã cấm bà Yến không được quyền tạm trú trên toàn tỉnh từ ngày 26-3-2019 và cấm không được thuyết giảng truyền bá mê tín...".

Bà Yến cho rằng ông Thảo đăng thông tin sai sự thật. Việc phát ngôn, đăng tải các thông tin này lên mạng xã hội của ông Thảo là xúc phạm, gây ảnh hưởng, tổn hại đến hình ảnh, uy tín, danh dự, nhân phẩm nên bà Yến khởi kiện ông Thảo ra TAND quận 10 (TP HCM).

Theo đó, nguyên đơn yêu cầu ông Thảo gỡ bỏ các thông tin sai, đăng tải video ghi lời cải chính, xin lỗi công khai trên kênh YouTube do ông Thảo quản lý và bồi thường thiệt hại gần 14,9 triệu đồng.

Xét xử sơ thẩm hồi cuối tháng 9-2022, TAND quận 10 bác đơn kiện của bà Yến trên cơ sở xét thấy việc bà Yến bị xử phạt hành chính là có thật.

Sau đó, bà Yến làm đơn kháng cáo đề nghị cấp phúc thẩm xem xét lại đơn kiện.

Tác giả: Trần Thái

Nguồn tin: Báo Người lao động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP