Pháp luật

Ông Trương Duy Nhất liên quan đến vụ án Vũ 'nhôm'

Trung tướng Trần Văn Vệ nói ông Trương Duy Nhất đã lợi dụng giấy tờ của báo Đại Đoàn Kết để mua bất động sản không qua đấu giá gây thất thoát tài sản.

Tại buổi họp báo quý I/2019 diễn ra chiều 25/3, trung tướng Trần Văn Vệ, Chánh văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an, cho biết Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm", cựu sĩ quan tình báo) liên quan đến 6 vụ án do Bộ Công an điều tra.

Ngoài 3 vụ án cố ý làm bộ bí mật nhà nước; lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây hậu quả nghiêm trọng và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra ngân hàng Đông Á đã được đưa ra xét xử, Vũ "nhôm" còn liên quan đến một số vụ án khác về đất đai ở TP.HCM và Đà Nẵng.

Trung tướng Trần Văn Vệ, Chánh văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an. Ảnh: Hoàng Hiệp.

Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố Phan Văn Anh Vũ và 21 cá nhân ở Đà Nẵng và TP.HCM về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai. Các vụ án này đang điều tra, chưa hết hạn.

Theo ông Vệ, Bộ Công an đang tiếp tục làm rõ vai trò của các cán bộ sở, ngành ở TP.HCM trong các vụ án liên quan Vũ "nhôm" để xử lý trong thời gian tới.

Cũng tại buổi họp báo, trung tướng Trần Văn Vệ xác nhận cựu nhà báo Trương Duy Nhất (người từng bị kết án 2 năm tù về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân) liên quan đến vụ án Vũ "nhôm" lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Chưa thể thông tin cụ thể vụ việc do đang điều tra, Chánh văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an tiết lộ rằng ông Nhất khi là Trưởng đại diện báo Đại Đoàn Kết ở Đà Nẵng đã lợi dụng giấy tờ của báo này để mua nhà đất không qua đấu giá gây thất thoát, lãng phí.

Ông Trương Duy Nhất tại phiên tòa phúc thẩm ngày 26/6/2014. Ảnh: Đoàn Nguyên.

Ông Trương Duy Nhất là chủ nhân của trang blog “Một góc nhìn khác”. Năm 2013, ông bị bắt tại nhà riêng ở TP Đà Nẵng theo lệnh của Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an.

Theo hồ sơ vụ án, từ năm 2007 đến 25/5/2013, ông Trương Duy Nhất sử dụng blog cá nhân để đăng tải nhiều bài viết sai sự thật. Cơ quan chức năng TP Đà Nẵng 4 lần làm việc, yêu cầu Nhất chấm dứt việc đăng tải các bài viết trên.

Sau đó, ông Nhất đồng ý gỡ bỏ một số bài viết và ý kiến bình luận nhưng vẫn duy trì hoạt động của trang web này. Ngoài ra, ông Nhất vẫn tiếp tục đăng tải những bài viết, ý kiến xâm phạm lợi ích của Nhà nước.

Tháng 3/2014, ông Nhất đã bị TAND TP Đà Nẵng tuyên án 2 năm tù giam về tội về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân. Tại phiên phúc thẩm diễn ra sau đó 3 tháng, tòa đã tuyên y án sơ thẩm. Giữa năm 2015, ông Nhất mãn hạn tù.

Tại buổi họp báo, phóng viên đặt câu hỏi về kết quả điều tra, xác minh đối với dự án dầu khí của PVN ở Venezuela hay thương vụ AVG liên quan đến ông Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn, đại diện Bộ Công an cho biết những vụ việc này đang trong quá trình điều tra, đánh giá tài liệu nên chưa thể cung cấp thông tin.

Tác giả: Bá Chiêm

Nguồn tin: zing.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP