![]() |
Ông Trần Đắc Sinh, cựu chủ tịch HĐQT Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HoSE), bị dẫn giải đến phiên tòa phúc thẩm. Ở phiên tòa sơ thẩm ông bị tuyên 6 năm 6 tháng tù - Ảnh: GIANG LONG |
9g40 ngày 25-3, Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội bắt đầu phiên tòa phúc thẩm xét đơn kháng cáo của cựu chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết cùng 49 bị cáo.
Ông Trịnh Văn Quyết hai lần không thể ra tòa phúc thẩm vì bệnh nặng
Ông Trịnh Văn Quyết có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ bản án sơ thẩm 21 năm tù và xem xét giảm số tiền bồi thường dân sự.
Tuy nhiên, khi hội đồng xét xử bắt đầu làm việc, thư ký phiên tòa thông báo ông Trịnh Văn Quyết vắng mặt tại phiên tòa, ông có đơn xin xét xử vắng mặt hoặc hoãn phiên tòa.
Nhiều bị cáo khác và một số luật sư cũng có đơn xin xét xử vắng mặt. Một trong năm luật sư của ông Trịnh Văn Quyết vắng mặt và có đơn xin hoãn phiên tòa.
Cũng theo thông báo từ thư ký phiên tòa, 5 bị hại có đơn xin xét xử vắng mặt. 392 người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có đơn kháng cáo thì 127 người có đơn xin xét xử vắng mặt.
![]() |
Một bị cáo được dẫn giải đến phiên tòa phúc thẩm - Ảnh: GIANG LONG |
Theo thông báo từ chủ tọa Võ Hồng Sơn, bệnh viện 198 có xác nhận ông Trịnh Văn Quyết đang điều trị bệnh lao ác tính, viêm dạ dày, suy thận cấp.
Cũng theo thông báo từ chủ tọa, bệnh viện xác nhận ông Quyết cùng lúc mắc nhiều bệnh, phải thở máy, thở oxi và "nguy cơ tử vong cao". Do tình hình sức khỏe yếu nên ông Trịnh Văn Quyết không thể ra tòa.
Trước đó, khi phiên tòa phúc thẩm lần 1 được mở hồi tháng 12-2024, ông Trịnh Văn Quyết cũng có đơn xin tạm hoãn phiên tòa vì đang điều trị bệnh lao ác tính, viêm dạ dày, suy thận cấp và luật sư của ông “chưa đủ thời gian nghiên cứu hồ sơ vụ án”.
Bệnh viện cũng có giấy xác nhận chẩn đoán ông Quyết bị hen phế quản, ho lao, dị ứng thuốc ho ra máu. Bệnh viện cho rằng ông Quyết cần được điều trị tích cực và không thể ra tòa.
Trong đơn, cựu chủ tịch FLC trình bày "sức khỏe đang không được tốt để có thể tới tham dự phiên tòa phúc thẩm".
Ông cho biết trong quá trình điều trị bệnh lao ác tính, do dị ứng thuốc nên bị ho ra máu, viêm gan, viêm dạ dày, suy thận cấp và đang phải điều trị tích cực.
Toàn bộ hồ sơ bệnh án của ông Trịnh Văn Quyết đã được gửi kèm với đơn xin hoãn phiên tòa phúc thẩm.
Một bị cáo ra tòa đúng ngày sinh nhật
Hai em gái của ông Trịnh Văn Quyết là Trịnh Thị Minh Huế (cán bộ ban kế toán Tập đoàn FLC) và Trịnh Thị Thúy Nga (phó tổng giám đốc Công ty chứng khoán BOS) được dẫn giải đến phiên tòa phúc thẩm từ sáng sớm.
Trong phần kiểm tra căn cước, bị cáo Đỗ Như Tuấn (cựu tổng giám đốc Công ty cổ phần xây dựng FLC Faros - Công ty Faros) xác nhận ngày sinh 25-3-1969.
"Hôm nay bị cáo ra tòa đúng ngày sinh nhật của bị cáo", chủ tọa hỏi.
Ông Tuấn mặc áo sơ mi trắng, hai tay chắp trước bụng cúi đầu xác nhận "dạ vâng".
Trước thông tin trên, chủ tọa Võ Hồng Sơn nói "chúc mừng sinh nhật bị cáo".
Ông Đỗ Như Tuấn cùng với Lê Văn Tuấn (kiểm toán viên Công ty CPA) là hai người có đơn kháng cáo toàn bộ bản án.
![]() |
Các bị cáo được dẫn giải đến phiên tòa phúc thẩm - Ảnh: GIANG LONG |
Trước phiên tòa phúc thẩm, thông tin từ luật sư cho biết anh em nhà ông Trịnh Văn Quyết đã nộp số tiền khá lớn để khắc phục hậu quả.
Ở giai đoạn sơ thẩm, ông Quyết được cơ quan tố tụng ghi nhận đã nộp hơn 254 tỉ đồng. Sau phiên tòa sơ thẩm, vợ ông Quyết đã nộp thêm 203 tỉ đồng để khắc phục hậu quả cho chồng.
Đến ngày 19-12-2024, vợ ông Quyết nộp tiếp 150 tỉ đồng. Tổng số tiền cựu chủ tịch FLC cùng gia đình đã nộp khắc phục hậu quả là hơn 600 tỉ đồng.
Trước phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Trịnh Thị Thúy Nga được gia đình nộp 86 tỉ đồng và em gái út, Trịnh Thị Minh Huế hơn 254 tỉ đồng.
Ngoài ra, cựu chủ tịch FLC đã nộp thêm 27 tỉ đồng.
Thông tin từ luật sư cho biết thêm trước phiên tòa phúc thẩm các bị cáo đã khắc phục toàn bộ hậu quả cho 133 bị hại là những người còn nắm giữ cổ phiếu họ FLC từ đầu.
Hai em gái ông Quyết là Trịnh Thị Minh Huế và Trịnh Thị Thúy Nga đã nộp tiền khắc phục toàn bộ và thừa phần trách nhiệm dân sự mà bản án sơ thẩm đã tuyên.
Như vậy, tổng số tiền anh em cựu chủ tịch FLC đã nộp tính từ khi xét xử sơ thẩm đến nay tổng hơn 970 tỉ đồng.
Tác giả: Thân Hoàng
Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ