Xã hội

Nữ công nhân chết thảm trên đường từ nơi làm về nhà trọ lúc rạng sáng

Trên Quốc lộ 1 từ cơ sở đóng thùng thanh long về nhà lúc rạng sáng, một nữ công nhân bị xe khách giường nằm tông phải và kéo lê một đoạn, tử vong tại chỗ.

Trưa 25-8, người nhà nữ công nhân tử vong vì tai nạn giao thông trên Quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Bình Thuận đã liên hệ với địa phương để làm các thủ tục mai táng.

Trước đó, khoảng 3 giờ sáng cùng ngày, chị V.T.K.B (SN 1982, quê tỉnh Tây Ninh) chạy xe máy trên Quốc lộ 1, đến đoạn qua xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận thì bị xe khách giường nằm lưu thông theo hướng Phan Thiết - Đồng Nai tông phải.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: DT

Cú tông mạnh khiến chị B. văng xuống đường, tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, xe máy bị kéo lê một đoạn, nằm dưới gầm trước đầu xe khách. Nạn nhân nằm sát dải phân cách cứng giữa đường.

Nhận được tin báo, Công an huyện Hàm Thuận Nam đã đến khám nghiệm hiện trường, đồng thời trưng cầu khám nghiệm tử thi để điều tra.

Theo thông tin ban đầu, chị B. vốn là công nhân chế biến thanh long tại tỉnh Bình Thuận. Khi đang chạy xe máy từ cơ sở chế biến thanh long về nhà trọ thì chị gặp nạn.

Chiếc xe máy của nạn nhân bị kẹp, kéo lê dưới gầm xe khách. Ảnh: DT

Thông qua kênh kết nối của đội "Cứu thương 0 đồng Bình Thuận", đến trưa nay, chị gái của chị B. từ tỉnh Tây Ninh đã nhận được thông tin vụ tai nạn. Chị đang trên đường ra Bình Thuận để nhận thi thể em mình về lo hậu sự.

Tác giả: Châu Tỉnh

Nguồn tin: Báo Người Lao Động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP