Xã hội

Người đàn ông 31 tuổi bị ong đốt tử vong

Trong lúc vào rừng lấy tổ ong vò vẽ, người đàn ông ở tỉnh Quảng Nam không may bị ong đốt dẫn đến tử vong.

Sáng 24-7, ông Phan Đình Dung, Chủ tịch UBND xã Tam Mỹ Tây, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, cho biết trên địa bàn xã vừa có một người đàn ông tử vong do bị ong đốt.

Trước đó, sáng 23-7, anh L.V.P (31 tuổi, trú thôn Trung Thanh, xã Tam Mỹ Tây) cùng một số người quen đến địa bàn tỉnh Quảng Ngãi để lấy tổ ong vò vẽ bán kiếm tiền. Trong lúc bắt ong, anh P. không may bị đàn ong tấn công, đốt nhiều mũi vào vùng mặt và một số bộ phận trên cơ thể.

Nam thanh niên được đưa đi cấp cứu nhưng đã không qua khỏi

Anh P. sau đó được đưa đến Bệnh đa khoa Trung ương Quảng Nam (đóng tại huyện Núi Thành) cấp cứu trong tình trạng bị sốc phản vệ và đã tử vong vào tối 23-7.

Theo ông Dung, hoàn cảnh gia đình anh P. rất khó khăn. Hai vợ chồng không có việc làm ổn định nhưng phải nuôi 3 con nhỏ từ 4-6 tuổi. Nay là mùa bắt ong nên hàng ngày anh P. vào rừng tìm lấy tổ ong đem về bán kiếm tiền trang trải cuộc sống.

Hiện tại, chính quyền địa phương đang vận động người dân quyên góp hỗ trợ cho gia đình để lo hậu sự cho anh P.

Tác giả: Trần Thường

Nguồn tin: Báo Người lao động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP