Nhà đẹp

Ngây ngất loạt dinh thự màu trắng đẹp hút mắt của đại gia Việt

Không chỉ ấn tượng với màu trắng tinh khôi bên ngoài, các biệt thự này còn thu hút sự chú ý bởi nội thất xa hoa và chi phí xây dựng tốn kém.

Gia đình ông Jonathan Hạnh Nguyễn (bố chồng Tăng Thanh Hà) được biết đến như một "đế chế" kinh doanh hàng hiệu ở Việt Nam. Gia đình đại gia này sở hữu căn biệt thự màu trắng ở khu Thảo Điền quận 2, TP HCM. Ảnh: KBS

Biệt thự ba mặt tiền nằm ở vị trí cực đẹp ngay gần bên con sông Sài Gòn. Ngôi nhà với màu trắng sang trọng nổi bật, ước chừng rộng 500m2. Ảnh: KBS.

Bao quanh ngôi nhà là một hàng cây xanh. Bên trong biệt thự còn có sân tennis, bể bơi. Ảnh: KBS.

Vợ chồng Tăng Thanh Hà cũng sống trong một căn biệt thự màu trắng sang trọng. Ảnh: FBNV.

Nội thất trong nhà cũng sử dụng gam màu trắng chủ đạo. Ảnh: FBNV.

Cầu thang của căn biệt thự được thiết kế hình xoắn ốc. Ảnh; FBNV.

Sàn nhà được lát gỗ màu đen, tạo cảm giác sang trọng. Ảnh; FBNV.

Tòa "lâu đài' Tajmasago ở Sài Gòn của đại gia Khải Silk từng được dư luận chú ý bởi số tiền xây dựng lên tới 15 triệu USD (hơn 300 tỷ đồng). Ảnh: Zing

Tuy nhiên, năm 2018, lâu đài này được sang tay cho một tập đoàn quốc tế và thay đổi diện mạo mới. Ảnh: Lao động

Toà lâu đài trắng này mang đậm dấu ấn Ấn Độ. Khi hoàn thành toà nhà này, ông Khải từng cho biết lâu đài này phải mất hơn 1.000 công nhân làm việc trong hai năm trời. Anh: Lao động.

Đây là tòa biệt thự trắng tinh khôi giữa phố núi của đại gia Hòa Bình khiến ai đi qua cũng phải trầm trồ khen ngợi. Ảnh: Bảo Ngọc.

Ngôi biệt thự trắng được thiết kế theo phong cách cổ điển Pháp. Ảnh: Bảo Ngọc.

Hệ thống cổng, hàng rào thép được mạ đồng sáng loáng...Ảnh: Bảo Ngọc.

Tác giả: Hoàng Minh (tổng hợp)

Nguồn tin: Báo Kiến thức

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP