Pháp luật

Nam sinh viên đâm chết người sau va chạm giao thông

Nam sinh viên y khoa về quê nghỉ Tết đã dùng dao đâm chết người sau mâu thuẫn do va chạm giao thông.

Ngày 9/2, TAND tỉnh An Giang mở phiên tòa xét xử các bị cáo Võ Lê Phúc Tâm (21 tuổi, sinh viên Y khoa); Tuấn Em (20 tuổi) và Phạm Văn Chơn (26 tuổi, cùng ngụ TP Châu Đốc, An Giang) về các tội giết người và gây rối trật tự công cộng.

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh Tiến Tầm

Theo cáo trạng, Tâm là sinh viên Y khoa một trường ĐH ở Hậu Giang, dịp Tết nên Tâm được nghỉ về quê phụ giúp gia đình.

Khoảng 8h15 ngày 22/2/2021, Tâm điều khiển xe máy từ nhà đến chợ Châu Long ở phường Vĩnh Mỹ, thành phố Châu Đốc phụ dì bán quần áo.

Trên đường đi, Tâm va chạm nhẹ với xe mô tô do Lữ Minh Khang (27 tuổi) điều khiển chở Lê Trung Hào (26 tuổi, cùng trú tại phường Vĩnh Mỹ, thành phố Châu Đốc) nên xảy ra cự cãi. Sau đó, Khang, Hào rủ Chơn và Tuấn Em đi tìm Tâm để đánh.

Khi thấy nhóm của Khang kéo đến, Tâm lấy một con dao dài khoảng 22 cm đứng trước sạp quần áo để đánh nhau.

Tuấn Em cầm mũ bảo hiểm ném Tâm nhưng không trúng, tiếp tục dùng chân đạp trúng ngực Tâm ngã xuống đường.

Tâm đứng dậy dùng tay đánh Tuấn Em thì bị Chơn dùng gậy đánh bóng chày đánh trúng tay phải Tâm.

Ngay lập tức Tâm cầm dao rượt đuổi và đâm nhiều nhát vào người Khang làm lưỡi dao bị gãy. Lúc này, nhóm của Khang xông vào tiếp ứng thì Tâm bỏ chạy.

Khang được gia đình đưa đến Bệnh viện cấp cứu nhưng đến ngày 2/3/2021 thì tử vong.

Sau khi gây án, Tâm đã đến Công an TP Châu Đốc đầu thú.

Tại phiên tòa, sau khi xem xét các tình tiết của vụ án, HĐXX đã tuyên phạt Võ Lê Phúc Tâm 10 năm tù về tội giết người; Thái Tuấn Em và Phạm Văn Chơn mỗi bị cáo 2 năm tù cùng về tội gây rối trật tự công cộng.

Ngoài ra, HĐXX còn buộc bị cáo Tâm có trách nhiệm bồi thường cho gia đình người bị hại số tiền trên 190 triệu đồng.

Tác giả: Gia Anh

Nguồn tin: Báo Công lý

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP