Pháp luật

Nam quản lý khách sạn môi giới mại dâm qua mạng xã hội

Qua theo dõi hoạt động của Group Facebook “Checker Ninh Bình 35” và nhóm kín Zalo “Vui chơi Ninh Bình”, Công an tỉnh Ninh Bình đã phát hiện đối tượng Nguyễn Hải Đăng (hiện là quản lý khách sạn King Hotel) có hành vi dẫn dắt, môi giới mại dâm cho khách.

Ngày 2/11, tin từ Công an Ninh Bình cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Hải Đăng (SN 1992, trú tại phố Tiến Yết, thị trấn Me, huyện Gia Viễn, Ninh Bình) để điều tra, làm rõ về hành vi môi giới mại dâm.

Đối tượng Nguyễn Hải Đăng

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên địa bàn, lực lượng Công an tỉnh Ninh Bình phát hiện Group Facebook “Checker Ninh Bình 35” gồm 1900 thành viên và nhóm kín Zalo “Vui chơi Ninh Bình” gồm 700 thành viên là diễn đàn để các đối tượng hoạt động mua bán dâm.

Qua theo dõi, Công an đã phát hiện đối tượng Nguyễn Hải Đăng, hiện là quản lý khách sạn King Hotel (có địa chỉ ở phường Đông Thành, TP Ninh Bình) và một số đối tượng khác có biểu hiện dẫn dắt, môi giới mại dâm qua mạng xã hội Zalo, Facebook ngay tại khách sạn King Hotel hoặc các khách sạn, nhà nghỉ khác trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Để thực hiện hành vi môi giới mại dâm, Nguyễn Hải Đăng và các đối tượng hoạt động rất cảnh giác, ít khi trực tiếp gặp khách đến mua dâm mà chủ yếu chỉ liên lạc qua Zalo để thỏa thuận giá cả và địa chỉ mua bán dâm.

Sau một thời gian thu thập tài liệu, chứng cứ, vào lúc 16h30′ ngày 29/10/2022, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình đã tiến hành kiểm tra hành chính khách sạn King Hotel và phát hiện 3 đối tượng mua bán dâm. Các đối tượng khai đã liên hệ mua bán dâm qua Nguyễn Hải Đăng.

Hiện, vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Tác giả: Tùng Anh

Nguồn tin: congly.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP