Xã hội

Một bệnh nhân có nguy cơ mù loà vì tiêm filler

Ngày 21/12, bác sĩ Mai Minh Thoại, Trưởng khoa Mắt (Bệnh viện Mắt Cao Nguyên, TP Pleiku, Gia Lai) cho biết, bệnh viện vừa tiếp nhận một trường hợp bệnh nhân có nguy cơ mù lòa nghi do tiêm filler cho mục đích thẩm mỹ.

Bệnh nhân nam H.C.H (23 tuổi, ngụ huyện M’Đrắk, tỉnh Đắk Lắk) nhập viện lúc 17h30 phút ngày 20/12 trong tình trạng sập mi mắt phải, lác ngoài, khuyết thị trường, giảm thị lực sau khi tiêm filler (chất làm đầy, dùng cho thẩm mỹ) chỉ một vài tiếng.

Kết quả chẩn đoán ban đầu xác định bệnh nhân bị tổn thương dây thần kinh số 2 và 3, có nhiều khả năng mất thị lực hoàn toàn.

Kết quả chấn đoán cho thấy, bệnh nhân có nguy cơ mất thị lực

Bệnh nhân cho biết, trước khi nhập viện, có tới cơ sở thẩm mỹ để tiêm filler vào vùng da bị lõm ở trán, gần mắt phải. Tuy nhiên, bệnh nhân không cho biết tiêm ở đâu và tiêm loại filler gì.

Sau đó, bệnh nhân chuyển viện vào TP.HCM để được thăm khám, điều trị kịp thời, tránh nguy cơ bị mù mắt vĩnh viễn.

Bệnh viện khuyến cáo người có nhu cầu sử dụng filler cho mục đích thẩm mỹ cần đến cơ sở uy tín, được cấp phép để đảm bảo an toàn, tránh các sự cố đáng tiếc.

Tác giả: Nguyễn Thảo

Nguồn tin: Báo VOV

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP