Pháp luật

Lý lịch bất hảo của nghịch tử thiêu sống mẹ đẻ khi đang ngủ

Loan bị cơ quan chức năng bắt giữ khi đang lẩn trốn tại Thanh Hóa sau khi thiêu sống mẹ ruột đêm 1/5.

Như đã đưa tin, vụ việc thương tâm trên xảy ra vào tối 1/5 tại địa bàn xã Thanh Sơn (Kim Bảng, Hà Nam).

Vào thời điểm trên, giữa bà H. (SN 1952, trú tại thôn Thanh Nộn, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, Hà Nam) đã xảy ra mâu thuẫn cãi vã với con gái ruột tên Loan (41 tuổi).

Đến giữa đêm, nhân lúc bà H. đang ngủ say, Loan đã lấy can xăng tưới lên người mẹ đẻ mình rồi châm lửa đốt. Nghe thấy tiếng kêu cứu thất thanh của bà H, người chồng đã choàng tỉnh và tiến hành cứu hỏa. Hiện bà H. đang được điều trị tại Viện Bỏng quốc gia trong tình trạng bỏng toàn thân, sức khỏe yếu.

Hiện trường nơi Loan tưới xăng thiêu sống mẹ ruột vào đêm ngày 1/5. Ảnh: TL

Liên quan tới vụ việc trên, theo thông tin mới nhất từ CA huyện Kim Bảng, cơ quan chức năng hiện đã bắt giữ được đối tượng Lê Thị Loan (41 tuổi, trú tại thôn Thanh Nộn 2, xã Thanh Sơn) khi đang lẩn trốn tại địa phận tỉnh Thanh Hóa.

Được biết, Loan đã ly hôn chồng và chuyển về ở cùng bố mẹ đẻ từ nhiều năm nay. Loan vốn là kẻ ham mê cờ bạc, lô đề. Trước khi xảy ra sự việc trên, giữa Loan và bố mẹ ruột từng xảy ra nhiều mâu thuẫn.

Hiện nguyên nhân vụ việc vẫn đang được CQCA điều tra, làm rõ.

Tác giả: Huyền Chi

Nguồn tin: Báo Gia đình & Xã hội

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP