Pháp luật

Lập tài khoản rao bán Honda SH, lừa đảo chiếm đoạt tiền của 26 bị hại

Đào Văn Quang thực hiện 26 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội facebook bằng hình thức rao bán xe mô tô Honda SH.

Ngày 30/1, Công an thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đào Văn Quang (SN 1999), trú tại xã An Châu, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Đào Văn Quang.

Trước đó, Công an thị xã tiếp nhận trình báo của chị Đ. T. P. S, SN 2002, trú tại xã Nghĩa Thuận, thị xã Thái Hòa về việc bị kẻ gian lừa đảo, chiếm đoạt tài sản với số tiền 27 triệu đồng bằng thủ đoạn lừa bán xe mô tô Honda SH qua mạng xã hội facebook.

Ngay sau khi nhận được trình báo, xác định đây là hoạt động lừa đảo qua mạng với thủ đoạn tinh vi nên Công an thị xã đã báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh và xác lập chuyên án để đấu tranh, làm rõ. Với việc sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, ngày 22/1, tại xã An Châu, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình, lực lượng chức năng đã bắt giữ Đào Văn Quang về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tài khoản facebook Đào Văn Quang sử dụng để thực hiện hành vi lừa đảo

Qua đấu tranh, cơ quan Công an xác định, từ tháng 1/2023 đến khi bị bắt, đối tượng Quang đã thực hiện 26 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội facebook bằng hình thức rao bán xe mô tô Honda SH cho 26 bị hại tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước với tổng số tiền khoảng 800 triệu đồng; các bị hại đã chuyển cho đối tượng số tiền trên 200 triệu đồng.

Công an thị xã Thái Hòa thông báo, ai là bị hại của đối tượng Đào Văn Quang, liên hệ cơ quan CSĐT Công an thị xã để được giải quyết.

Tác giả: Hồng Hạnh – Hồ Hưng

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP