Giáo dục

Khen thưởng 4 học sinh phát hiện bé sơ sinh bị bỏ ở lề đường

Ban thường vụ Huyện ủy Sơn Hòa (Phú Yên) khen thưởng 4 học sinh phát hiện, tham gia cứu được bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trên lề đường.

Ông Phạm Anh Tân - ủy viên Ban thường vụ, trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Sơn Hòa - trao giấy khen cho 3 nữ sinh ở Trường tiểu học số 1 thị trấn Củng Sơn đã phát hiện, cứu bé gái sơ sinh bị bỏ rơi - Ảnh: A.T.

Tối 6-11, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Phạm Anh Tân - trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Sơn Hòa - cho biết cùng ngày đã trao giấy khen của Ban thường vụ Huyện ủy Sơn Hòa cho 4 học sinh phát hiện, báo cơ quan chức năng cứu được bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trên lề đường cách đó 2 ngày.

Theo đó, Ban thường vụ Huyện ủy Sơn Hòa đã tặng giấy khen vì có hành động dũng cảm cho 4 học sinh: Võ Ngọc Kiều Trinh, Diệp Trần Bảo Trân, Nguyễn Ngọc Tường Vy (cùng học lớp 5C, Trường tiểu học số 1 thị trấn Củng Sơn) và Nguyễn Hoàng Nguyên Hải (lớp 8A, Trường THCS Nguyễn Hữu Thọ, thị trấn Củng Sơn).

"Ngoài giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên, nhi đồng, 4 em học sinh này còn nhận được tiền thưởng theo quy định" - ông Tân cho biết.

Trước đó khoảng 9h sáng 4-11, nhóm học sinh trên đường đi học về thì phát hiện một bé gái sơ sinh đỏ hỏn, bụng còn dây rốn trên lề đường ở thị trấn Củng Sơn (không phải trên đồng ruộng như thông tin ban đầu - PV).

Các học sinh này đã đưa bé đến Trạm y tế thị trấn Củng Sơn và trình báo chính quyền địa phương. Hiện Công an huyện Sơn Hòa đang tiếp tục phát thông báo tìm thân nhân cháu bé.

Tác giả: NGUYỄN HOÀNG

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP