Giáo dục

Hội nghị sơ kết 5 năm kế hoạch phối hợp an ninh truờng học cụm 1

Cụm an ninh truờng học số 1 vừa tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm (2011 – 2016) kế hoạch phối hợp an ninh truờng học.


Cụm an ninh trường học số 1 gồm 5 huyện: Hưng Nguyên, Nam Đàn, Thanh Chương, Đô Lương và Yên Thành. Ngành giáo dục 5 huyện có 13.803 cán bộ công viên chức, có 490 trường học với tổng số 215.152 học sinh. Trong những năm qua các trường học trong cụm đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm tăng cường nhận thức về công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong trường học. Đến nay nhiều trường học trong cụm đã được công nhận đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự. Nổi bật phong trào này có huyện Thanh Chương, Nam Đàn, Hưng Nguyên. Tuy nhiên, trong những năm qua tình hình an ninh trật tự các trường học trong cụm 1 vẫn còn một số phức tạp. Trong 5 năm qua, các trường học trên cụm 1 đã có 2666 học sinh và 755 giáo viên vi phạm, trong đó có 3 học sinh bị truy tố trước pháp luật vì tội trộm cắp, cướp giât tài sản; chém thầy giáo bị trọng thuơng,...; có 8 giáo viên bị truy tố trước pháp luật do phạm tội tham ô tài sản, vận chuyển ma túy, đánh bạc,…

Tác giả bài viết: Hoài Thanh – Thanh Sơn

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP