Xã hội

Hà Tĩnh: Tai nạn giao thông làm một người chết, xe đầu kéo bị cháy rụi

Vụ va chạm giữa xe đầu kéo và xe máy khiến người điều khiển xe máy tử vong trên đường đi cấp cứu, ca bin xe đầu kéo bị cháy rụi.

Theo Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH Công an tỉnh Hà Tĩnh, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 22 giờ 25 phút ngày 15.8, tại ngã tư giao nhau giữa đường tỉnh 547 với đường Hợp Giáp, thôn Yên Khánh, xã Xuân Yên, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh).

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Công an Hà Tĩnh


Vào thời điểm trên, xe đầu kéo biển số 15H-00394, kéo theo rơ móc biển số 38R-000442 di chuyển theo hướng nam - bắc do ông V.Đ.T. (quê Thái Bình) điều khiển va chạm với xe máy do ông B.N.Đ. (SN 1963, trú thôn Yên Liệu, xã Xuân Yên, huyện Nghi Xuân) điều khiển.

Vụ tai nạn khiến người đi xe máy là ông Đ. bị thương. Ông Đ. được người dân đưa đi cấp cứu, nhưng do chấn thương nặng nên nạn nhân đã tử vong trên đường đến bệnh viện.

Lực lượng cảnh sát PCCC phun nước dập đám cháy - Ảnh: Công an Hà Tĩnh

Vụ va chạm làm xăng dầu trong các bình nhiên liệu của xe đầu kéo và xe máy tràn ra ngoài gây cháy lớn kèm theo nhiều tiếng nổ lớn; ngọn lửa bao trùm ca bin xe đầu kéo.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH điều động 20 cán bộ, chiến sĩ cùng 2 xe chữa cháy thuộc Đội chữa cháy và CNCH khu vực Hồng Lĩnh nhanh chóng đến hiện trường. Lực lượng chữa cháy đã đã triển khai phun nước, phun bọt, làm mát để dập lửa.

Phần ca bin của xe đầu kéo bị cháy ruih hoàn toàn

Đến 23 giờ 20 phút cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Tuy nhiên, phần ca bin xe đầu kéo và chiếc xe máy bị thiêu rụi hoàn toàn. Hiện chưa thống kê được thiệt hại về tài sản sau vụ cháy.

Tác giả: Quang Cường

Nguồn tin: 1thegioi.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP