Trong nước

Giám đốc Sở NN&PTNT Bình Thuận có số phiếu tín nhiệm cao thấp nhất

Tại kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh Bình Thuận khóa XI (2021 – 2026) diễn ra hôm nay (10/11), ngoài việc thông qua các nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội, kỳ họp cũng đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 23 người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu.

Theo đó, ông Nguyễn Hoài Anh, Chủ tịch HĐND tỉnh có 45/46 phiếu tín nhiệm cao, đạt tỉ lệ 97,83%; tiếp đến là ông Tiêu Hồng Phúc, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh với 42/46 phiếu, chiếm 91,3% và thứ ba là ông Phan Văn Đăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh với 40/46 phiếu, chiếm 86,96%.

Ông Đoàn Anh Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh có số phiếu tín nhiệm cao chiếm tỷ lệ 69,57%. (Ảnh: Đoàn Sĩ)

Đối với số phiếu tín nhiệm cao chiếm tỷ lệ thấp nhất có ông Mai Kiều, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với 16/46 phiếu, chiếm 34,78%. Tiếp đến là ông Nguyễn Quốc Việt, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ và ông Nguyễn Minh Tân, Trưởng Ban Dân tộc cùng 18 phiếu, chiếm 39,13 %.

Hai ông Mai Kiều và Nguyễn Quốc Việt cũng có số phiếu tín nhiệm thấp cao nhất lần lượt là 11 phiếu, chiếm 23,91% và 7 phiếu, chiếm 15,22%. Ông Bùi Thế Nhân, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng có 7 phiếu tín nhiệm thấp.

Ông Nguyễn Hoài Anh, Chủ tịch HĐND tỉnh có số phiếu tín nhiệm cao chiếm tỷ lệ cao nhất 97,83%. (Ảnh: Đoàn Sĩ)

Cũng trong kỳ họp này, các đại biểu cũng đã thống nhất biểu quyết miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Nguyễn Hữu Ba, nguyên Giám đốc Sở Tài chính do bố trí công việc khác. Đồng thời bầu bổ sung ông Phan Thế Hanh, Giám đốc Sở Tài chính giữ chức vụ Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 –2026.

Tác giả: Đoàn Sĩ

Nguồn tin: Báo VOV

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP