Khảo sát của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng cho thấy, số lượng học sinh cấp học từ mầm non đến THPT của tỉnh Đắk Nông, Bình Thuận (cũ) có nhu cầu chuyển trường theo cha, mẹ đến tỉnh mới Lâm Đồng công tác là gần 1.300 học sinh. Trong đó, tỉnh Đắk Nông (cũ) hơn 900 học sinh và tỉnh Bình Thuận (cũ) hơn 360 học sinh.
![]() |
Thông tin tại Kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh Lâm Đồng khoá X ngày 16/7, bà Lê Thị Kim Liên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo khẳng định Sở đã có phương án sắp xếp lớp học đón gần 1.300 học sinh và tính tới giải pháp lâu dài ổn định trường lớp. |
Ông Trần Hồng Thái, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng, khẳng định: “Các cháu học sinh từ Đắk Nông, Bình Thuận về chúng ta đã có kế hoạch chăm lo, phải lo cho bằng được, phải lo cho chu đáo. Còn mượn thêm địa điểm rồi bố trí thêm giáo viên thì chúng tôi cho rằng đây là việc phải làm”.
![]() |
Trường THPT chuyên Thăng Long ở trung tâm Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. |
Bà Lê Thị Kim Liên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng cho biết, cùng với thực hiện phương án sắp xếp lớp học đón gần 1.300 học sinh, Sở cũng đã tính tới giải pháp lâu dài ổn định trường, lớp cho số học sinh theo cha, mẹ từ tỉnh Đắk Nông, Bình Thuận (cũ) đến tỉnh mới Lâm Đồng làm việc:
“Trong quá trình chúng tôi bố trí lớp học cho các con, đi khảo sát ở các trường trên địa bàn của thành phố Đà Lạt cũ trước đây thì các trường học hiện tại rất là quá tải. Quá tải về số lớp, quá tải về sỹ số học sinh trên một lớp. Do vậy mà việc xây dựng mới trường học rất là cần thiết, ngành sẽ bổ sung và đề xuất trong quy hoạch mạng lưới giáo dục của tỉnh Lâm Đồng để giải toả quá tải của các lớp học hiện nay.
Thời gian sắp tới ngành giáo dục chúng tôi cũng sẽ đề xuất với tỉnh tuyển dụng giáo viên cho tỉnh vào thời điểm thích hợp với số lượng phù hợp”.
Tác giả: Khoa Điềm
Nguồn tin: vov.vn