Pháp luật

Đâm chết người vì thấy em trai bị vây đánh

Khi cầm dao quay lại, thấy em trai bị nhóm người vây đánh nên Rơ Châm Đơn đâm chết một người trong nhóm đối thủ.

Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Gia Lai ngày 6-12 đang tạm giữ hình sự Rơ Châm Đơn (SN 1995; trú xã Ia Hla, huyện Chư Pưh) để điều tra về hành vi giết người.

Trước đó, Rơ Châm Đơn và em ruột là Rơ Châm Rách (SN 2001) đến quầy tạp hóa gần nhà mua rượu. Tại đây, cả hai gặp Siu Tíu (SN 2000, trú cùng xã Ia Hla) và một số người khác.

Rơ Châm Đơn đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội - Ảnh công an cung cấp

Sau đó, giữa hai bên xảy ra mâu thuẫn, đánh nhau. Rơ Châm Đơn chạy về nhà lấy một con dao nhọn quay lại quầy tạp hóa. Thấy em trai mình bị nhóm kia vây đánh nên Rơ Châm Đơn đã lao tới dùng dao đâm nhiều nhát vào người Siu Tíu.

Sau khi gây án, Rơ Châm Đơn bỏ trốn. Siu Tíu bị thương, được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong trước khi tới bệnh viện.

Gần 1 giờ sau khi bỏ trốn, được sự vận động của cơ quan công an và người thân, Rơ Châm Đơn đã ra đầu thú, nộp lại con dao là hung khí gây án và khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Tác giả: Hoàng Thanh

Nguồn tin: Báo Người lao động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP