Pháp luật

Đã bắt giữ được người chồng dùng kiếm dài 103cm đâm vợ tử vong ở Hưng Yên

Sau khi dùng kiếm dài 103cm đâm vợ tử vong Đặng Quang Sơn đã bị Công an tỉnh Hưng Yên bắt giữ khi đang lẩn trốn tại Hà Nội.

Ngày 14/1, lãnh đạo Phòng CSHS Công an tỉnh Hưng Yên cho biết lực lượng chức năng đã bắt giữ nghi phạm Đặng Quang Sơn, 38 tuổi, trú TX.Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên, để điều tra về hành vi Giết người.

Vị này cho biết nghi phạm bị bắt giữ đêm 12/1, tại Hà Nội. Sau khi gây án, đối tượng đưa vợ đến Bệnh viện đa khoa Phố Nối (ở TX.Mỹ Hào), rồi về đón mẹ lên bệnh viện để trông vợ. Sau đó, đối tượng bỏ trốn và bị bắt giữ.

Do mâu thuẫn với vợ, Đặng Quang Sơn dùng dao đâm vợ tử vong.

Theo Công an tỉnh Hưng Yên, khoảng 21h ngày 11/1, Đặng Quang Sơn, 38 tuổi, xảy ra mâu thuẫn với vợ là chị L.T.M., 37 tuổi.

Sơn đã dùng thanh kiếm bằng kim loại dài 103 cm, đâm vào ngực bên phải vợ mình. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Phố Nối, sau đó chuyển lên bệnh viện Việt Đức thì tử vong.

Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên đã chỉ đạo các đơn vị chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, huy động lực lượng, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ xác minh, điều tra, khẩn trương, nhanh chóng truy bắt đối tượng gây án.

Vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Tác giả: Quốc Bảo

Nguồn tin: Pháp luật Plus

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP