Thế giới

Công dân Italy bị xích khi ra tòa ở Hungary gây phẫn nộ

Hình ảnh Ilaria Salis (39 tuổi) vừa bị còng hai tay, vừa bị xích và trói chân khi ngồi trước tòa đã phủ sóng trên các tờ báo lớn của Italy.

Dư luận Italy phẫn nộ khi công dân nước này bị xích tại phiên tòa ở Budapest. Ảnh: tgcom24.

Theo The Guardian, điều đó khiến dư luận Italy phẫn nộ về cách Budapest hành xử với công dân của mình.

Ilaria Salis (giáo viên đến từ Monza, gần Milan) đã bị bắt tại Budapest (Hungary) vào tháng 2/2023 vì tham gia một cuộc phản biểu tình chống chủ nghĩa phát xít mới. Cô bị cáo buộc 3 tội cố gắng tấn công và bị cho là thành viên của một tổ chức cánh tả cực đoan.

Cô phủ nhận các cáo buộc và có thể phải đối diện án tù 11 năm.

Ngoại trưởng Italy Antonio Tajani nói với đài phát thanh RAI: ​​"Đối với tôi, lần này có vẻ như mọi chuyện đã đi quá xa".

Tajani cho biết ông không muốn can thiệp vào hệ thống tư pháp của Hungary, nhưng việc "đối xử với tù nhân theo cách đó thực sự có vẻ không phù hợp với văn hóa pháp luật" của Italy.

Đại biện lâm thời Hungary đã được triệu tập tới Bộ Ngoại giao hôm 30/1 để giải thích, ông Tajani cho biết thêm: "Chúng tôi ở trong Liên minh châu Âu và có những quyền của công dân phải được tôn trọng".

Tajani chia sẻ trước đó ông đã nói chuyện với ngoại trưởng Hungary về vụ việc.

Hôm 30/1, đại sứ Italy tại Hungary đã đến thăm Bộ Tư pháp ở Budapest sau cuộc gặp với cha của Salis.

Ông Tajani đề xuất quản thúc Salis tại gia thay vì bỏ tù.

Tác giả: Đinh Phạm

Nguồn tin: znews.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP