Pháp luật

Chủ tịch và nguyên chủ tịch một thị trấn bị bắt

Do vi phạm về quản lý đất đai, 3 cán bộ ở thị trấn Ba Sao, trong đó có nguyên chủ tịch và Chủ tịch UBND thị trấn đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Nam khởi tố, bắt tạm giam.

Ông Nguyễn Văn Trung, Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Kim Bảng, nguyên Chủ tịch UBND thị trấn Ba Sao (áo trắng), bị khởi tố, bắt tạm giam

Ngày 16-10, tin từ Công an tỉnh Hà Nam cho biết cơ quan này đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Trung Văn (SN 1970, Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Kim Bảng, nguyên Chủ tịch UBND thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng), Lại Tuấn Anh (SN 1985, Chủ tịch UBND thị trấn Ba Sao) về tội "Vi phạm các quy định về quản lý đất đai".

Khởi tố bị can, khám xét chỗ ở, nơi làm việc của Phan Thị Ngọc Thương (SN 1984), cán bộ địa chính thị trấn Ba Sao. Các quyết định khởi tổ, lệnh bắt tạm giam đã được VKSND tỉnh Hà Nam phê chuẩn.

Theo Công an tỉnh Hà Nam, 3 "quan xã" trên đã lạm dụng chức vụ, quyền hạn được giao lập, ký hợp đồng cho thuê đất nông nghiệp trái quy định của pháp luật.

Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Hà Nam tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định.

Tác giả: Tuấn Minh

Nguồn tin: Báo Người lao động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP