Trong nước

Chủ tịch nước tiếp nhiều tập đoàn, doanh nghiệp lớn tại Singapore

Sáng 25-2, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã dành lịch trình làm việc đầu tiên trong chuyến thăm cấp nhà nước đến Singapore để gặp gỡ lãnh đạo một số tập đoàn, doanh nghiệp lớn tại Singapore.

Tiếp ông Ang Kong Hua (trái) - lãnh đạo Tập đoàn Sembcorp, Chủ tịch nước đánh giá cao hình mẫu đầu tư phát triển hạ tầng VSIP tại Bình Dương và nhiều tỉnh thành, thu hút được nhiều vốn đầu tư và phát triển kinh tế - xã hội cho địa phương.

Chủ tịch nước đã tiếp lãnh đạo đơn vị kinh tế của Tập đoàn Sembcorp; ông Loh Chin Hua, Tập đoàn Keppel; Surbana Jurong CityGlobal, CMIA Capital Partners; chủ tịch Liên đoàn Doanh nghiệp Singapore.

Tại các cuộc gặp này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh các tập đoàn, doanh nghiệp của Singapore đã đầu tư lớn vào Việt Nam. Chủ tịch nước đã lắng nghe các tập đoàn này trao đổi về một số dự án cụ thể đang trong quá trình chờ giấy phép đầu tư.

Chủ tịch nước yêu cầu các bộ ngành, địa phương thúc đẩy để tạo điều kiện thực hiện dự án sớm nhất trong khuôn khổ pháp luật Việt Nam.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, Việt Nam hoan nghênh đầu tư từ các doanh nghiệp Singapore trên cơ sở đảm bảo hài hòa lợi ích của cả hai bên để đảm bảo được hợp tác lâu dài và cùng phát triển.

Tiếp ông Loh Chin Hua - CEO Tập đoàn Keppel - tập đoàn có nhiều đối tác lớn tại Việt Nam như Sovico - Phú Long, Nam Long..., Chủ tịch nước đánh giá cao tập đoàn đang có hơn 20 dự án đầu tư hiệu quả với 3 tỉ USD.

Tiếp bà Nina Yang - CEO Surbana Jurong CityGlobal và ông Lee Cheong Min - chủ tịch CMIA Capital Partner, Chủ tịch nước hoan nghênh ý tưởng đầu tư dự án Khu sinh thái nông nghiệp thực phẩm công nghệ cao với vốn đầu tư 1,1 tỉ USD

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan (bìa trái) có mặt tại buổi tiếp cũng đã có những trao đổi nhanh với nhà đầu tư, cho biết các cơ quan chức năng TP.HCM sẽ hỗ trợ tích cực trên cơ sở quy định của pháp luật

Tiếp ông Lim Ming Yan - chủ tịch Liên đoàn Doanh nghiệp Singapore (SBF), Chủ tịch nước đánh giá cao sự hỗ trợ của SBF trong thúc đẩy đầu tư thương mại giữa hai nước. Chủ tịch nước đề nghị SBF tiếp tục là cầu nối đưa tập đoàn, doanh nghiệp Singapore sang đầu tư tại Việt Nam

Bên lề hoạt động của Chủ tịch nước, lãnh đạo nhiều tỉnh thành như: Nghệ An, Quảng Nam, Quảng Trị, Cần Thơ... cũng đã có các cuộc gặp gỡ, trao đổi với các doanh nghiệp Singapore để bàn hợp tác đầu tư. Trong ảnh: Bí thư tỉnh uỷ Nghệ An Thái Thanh Quý đang tiếp lãnh đạo tập đoàn Sembcorp

Tác giả: VIỄN SỰ (từ Singapore)

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP