Trong tỉnh

'Bay' trên bãi biển Cửa Lò trước giờ khai hội du lịch

Nắng ấm, sóng biển rì rào vỗ từng đợt trắng xóa. Trên bãi cát trắng mịn là những rặng phi lao, dừa, thông... đu đưa trong gió. Biển Cửa Lò (Nghệ An) đón đợi khách thập phương ngày khai hội.

Đến nay, các khâu chuẩn bị cho đêm khai hội du lịch biển Cửa Lò năm 2022 ở thị xã Cửa Lò (Nghệ An) cơ bản hoàn tất. Đêm khai mạc sẽ chính thức diễn ra vào tối 8/4 tại Quảng trường Bình Minh.

Lúc này, sân khấu đêm khai mạc tại quảng trường Bình Minh đã được lắp đặt xong. Biển Cửa Lò sẵn sàng đón du khách sau thời gian “ngủ đông” vì dịch COVID-19.

Nắng vàng rực rỡ, bãi cát dài phẳng lặng dọc bãi biển Cửa Lò.

Sau 2 năm “ngủ đông” do COVID-19, lúc này Cửa Lò đã khoác lên màu áo mới. Các tuyến phố cũng được “tân trang”, dọn dẹp lại khang trang để phục vụ cho mùa du lịch.

Khu vui chơi giải trí công viên thiếu nhi Cửa Lò được tu sửa, lắp đặt thêm các trò chơi mới để chuẩn bị đón khách.

Các ki ốt kinh doanh hải sản dọc bãi biển cũng bắt đầu nhộn nhịp trở lại.

Bắn pháo hoa trong đêm khai hội du lịch Cửa Lò

Lễ hội du lịch Cửa Lò 2022 với chủ đề “Cửa Lò an toàn, thân thiện, mến khách”. Năm 2022, đô thị du lịch biển Cửa Lò phấn đấu đón 1,6 triệu lượt khách, trong đó có 516 ngàn lượt khách lưu trú, doanh thu từ dịch vụ du lịch dự kiến đạt 1.522 tỷ đồng.
Điểm nhấn của lễ khai mạc năm nay là chương trình nghệ thuật với chủ đề “Cửa Lò tình yêu biển cả và khát vọng tỏa sáng”. Đây là chương trình mang đậm sắc màu văn hóa xứ Nghệ hòa quyện với sự trẻ trung, sôi động lan tỏa kết nối trên mọi miền Tổ quốc. Là sự kết nối về âm nhạc và hình thức biểu diễn để kể về câu chuyện của Cửa Lò bước vào năm du lịch đổi mới và phát triển đầy sôi động.

Kết thúc chương trình nghệ thuật là màn bắn pháo hoa kéo dài 15 phút tại Quảng trường Bình Minh - nơi diễn ra các hoạt động quan trọng của thị xã biển Cửa Lò.

Tác giả: Cảnh Huệ - Thu Hiền

Nguồn tin: Báo Tiền Phong

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP