Pháp luật

Bắt thanh niên sát hại mẹ ruột

Thanh niên có tiền sử rối loạn tâm thần đã ra tay sát hại mẹ ruột rồi trốn ra nghĩa trang thì bị lực lượng công an bắt giữ.

Chiều 28-12, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an tỉnh Kon Tum và Đội CSHS Công an TP Kon Tum đã bắt giữ Nguyễn Văn Dũng (SN 2002, trú phường Trần Hưng Đạo, TP Kon Tum) về hành vi sát hại mẹ ruột.

Vào tối 27-12, đối tượng Dũng dùng dao chém mẹ ruột là bà N.T.B.L (SN 1983, trú TP Kon Tum) trọng thương rồi bỏ trốn.

Đối tượng Nguyễn Văn Dũng bị bắt sau khi chém mẹ ruột trọng thương rồi trốn ra nghĩa trang - Ảnh công an cung cấp

Sau khi nhận được tin báo, Công an TP Kon Tum và Phòng PC02 đã khẩn trương vây bắt và khám nghiệm hiện trường. Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, lực lượng công an phát hiện Dũng đang lẩn trốn tại vườn cây cách hiện trường khoảng 1km.

Trong lúc vây bắt, đối tượng Dũng dùng hung khí chống trả quyết liệt và lợi dụng đêm tối bỏ trốn vào khu vực rừng cây. Đến gần trưa 28-12, lực lượng công an phát hiện và bắt giữ Dũng khi đối tượng đang lẩn trốn tại khu vực nghĩa trang thuộc phường Trần Hưng Đạo, TP Kon Tum.

Về phần nạn nhân là chị N.T.N.L do vết thương quá nặng, mất nhiều máu nên tử vong vào trưa 28-12.

Được biết Dũng có tiền sử rối loạn tâm thần.

Tác giả: Hoàng Thanh

Nguồn tin: Báo Người lao động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP