Pháp luật

Bắt 4 cán bộ kiểm lâm liên quan vụ phá rừng trên núi Thị Vải

Nhiều cán bộ Hạt Kiểm lâm Vũng Tàu - Phú Mỹ và Ban quản lý rừng phòng hộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã bị khởi tố, bắt tạm giam vì thiếu trách nhiệm, để rừng phòng hộ trên núi Thị Vải bị phá nát.

Ngày 12/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Văn Sinh (SN 1967), Nguyễn Kim Bình (SN 1985, cùng là cán bộ là Hạt Kiểm lâm Vũng Tàu - Phú Mỹ), Tạ Thanh Tùng (SN 1989) và Trần Xuân Hưởng (SN 1988, cùng là cán bộ Ban quản lý rừng phòng hộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

4 cán bộ bị bắt do liên quan đến vụ phá rừng phòng hộ trên núi Thị Vải (Ảnh: A.X.).

Trước đó, tháng 8/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Phú Mỹ đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Quang Minh (SN 1974, người địa phương) về tội Hủy hoại rừng.

Theo cơ quan điều tra, năm 2019, Trần Quang Minh mua hơn 10.000m2 đất trồng cây lâu năm trên núi Thị Vải (phường Tân Phước, thị xã Phú Mỹ). Sau đó, Minh cho người đào phá lấy cây trên đất, lấp phẳng, dùng đá kè tạo bậc thang, đào ao, kè ao trên khu đất này.

Khu rừng phòng hộ bị phá (Ảnh: A.X.).

Đáng chú ý, Minh còn thuê người phá nát gần 18.000m2 đất rừng được giao cho Ban quản lý rừng phòng hộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu quản lý. Khu đất rừng phòng hộ này có chức năng chống xói mòn, bảo vệ nguồn nước ngầm.

Tác giả: Trung Kiên

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP