Trong nước

Bão Doksuri giật trên cấp 17, sóng biển cao 5-7 m

Bão Doksuri được dự báo có khả năng mạnh tới cấp 15, 16, giật trên cấp 17. Do ảnh hưởng của bão, khu vực Bắc Biển Đông có gió giật cấp 14, sóng biển cao 5-7 m

Chiều nay 24-7, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia đã phát bản tin đầu tiên về cơn bão Doksuri.

Vị trí và dự báo đường đi của bão Doksuri. Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

Theo bản tin, hiện nay 24-7, một cơn bão mạnh có tên quốc tế là Doksuri đang hoạt động ở vùng biển phía Đông của Philippines.

Hồi 16 giờ, vị trí tâm bão Doksuri ở vào khoảng 16,2 độ Vĩ Bắc; 126,1 độ Kinh Đông, cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 420 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14-15 (150-183 km/giờ), giật trên cấp 17.

Dự báo trong 24 giờ tới bão Doksuri có khả năng mạnh thêm, mạnh cấp 15, 16, giật trên cấp 17.

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15 km, cường độ mạnh cấp 14-16, giật trên cấp 17.

Về dự báo tác động của bão, cơ quan khí tượng cho biết trên biển từ ngày 25-7, vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh dần lên cấp 6-7, từ chiều và đêm ngày 26-7 tăng lên cấp 7-8, vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11, giật cấp 14; biển động dữ dội. Vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông, sóng biển cao 5-7 m.

Đêm 25 và ngày 26-7, vùng biển từ Bình Định đến Bình Thuận, khu vực Nam Biển Đông và vùng biển phía Tây khu vực Giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió Tây Nam mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; biển động mạnh; sóng biển cao 2-4 m.

Vùng biển phía Đông khu vực Bắc và Giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 7, sau tăng lên cấp 8-9, giật cấp 10-11; biển động rất mạnh; sóng biển cao 4-6 m.

Tác giả: Văn Duẩn

Nguồn tin: Báo Người Lao Độngtin bão

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP