Pháp luật

Án chung thân cho nữ quái vận chuyển gần 2kg ma túy

Đang trên đường vận chuyển một lượng lớn ma túy tổng hợp đi tiêu thụ, Trần Thị Kim Thu đã bị các lực lượng phối hợp của bộ Công an và Công an tỉnh Hải Dương phát hiện, bắt giữ.

Trần Thị Kim Thu thời điểm bị công an bắt giữ.

Vừa qua, TAND tỉnh Hải Dương đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Trần Thị Kim Thu (SN 1981, trú tại phường Trung Phụng, quận Đống Đa, TP.Hà Nội) với tội danh Vận chuyển trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng, Trần Thị Kim Thu bị phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hải Dương phối hợp với cục C47 bộ Công an bắt giữ vào đêm ngày 30/8/2017 tại khu vực Cống Am, thôn Ngọc Lâu, xã Cẩm Hoàng, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương. Lúc này, Thu đang mang số ma túy có trọng lượng 1.940 gam MDMA (còn gọi là thuốc lắc) di chuyển trên chiếc xe Taxi BKS: 99A-091.98 từ Hải Phòng về Hà Nội.

Thu khai nhận, theo giao hẹn, sáng 30/8/2017, tại ngõ Bạch Đằng, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội, Thu nhận 900 triệu đồng của một người đàn ông tên Hưng để mua ma túy. Sau khi nhận tiền, cùng ngày, Thu bắt xe về TP.Hải Phòng tìm mối.

Để tránh bị theo dõi, Thu đã thường xuyên thay đổi cung đường vận chuyển, tuy nhiên mọi di biến động của Thu đều không qua mắt được lực lượng chức năng. Đến 18h, tại khu vực khách sạn Trường An (đường Lê Hồng Phong, TP.Hải Phòng), Thu dùng số tiền trên mua hơn 1.940 g MDMA (khoảng 6.000 viên thuốc lắc) của một người đàn ông không rõ tên, địa chỉ.

Tại phiên tòa sơ thẩm, TAND tỉnh Hải Dương đã tuyên án chung thân đối với Trần Thị Kim Thu về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy. Ngoài ra, Thu còn chịu thêm hình phạt bổ sung phải nộp phạt 20 triệu đồng.

Tác giả: Minh Sơn

Nguồn tin: Báo Người đưa tin

  Từ khóa: Án chung thân ,ma túy

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP