Ngày 18-2, TAND TP HCM xét xử phúc thẩm Huỳnh Văn Thơm (SN 1993; quê Kiên Giang), Thái Ka Rum (SN 1999; quê Đồng Tháp), Nguyễn Chí Thanh (SN 2003; quê Bình Phước), Nguyễn Anh Khoa (SN 2000; quê Đồng Tháp) về các tội "Bắt người trái pháp luật", "Cưỡng đoạt tài sản", "Gây rối trật tự công cộng", "Cố ý gây thương tích".
Theo hồ sơ vụ việc, tối 16-9-2023, nhóm 15 khách đến quán karaoke X-Men (quận Gò Vấp) hát, gọi 8 nhân viên nữ rót bia.
Khi thanh toán, nhóm khách chỉ trả 5 triệu đồng tiền hát và ăn uống, không đồng ý thanh toán 3,5 triệu đồng tiền boa cho 7 nhân viên nữ (1 người đã được trả riêng), dẫn đến tranh cãi.
![]() |
Các bị cáo tại toà |
Nhóm nhân viên quán gồm Thơm, Khoa, Thanh và Rum đã hành hung khách ngay tại sảnh quán. Một người trong nhóm khách là Hoàng Trung Thực sau khi rời quán đã quay lại để hỏi rõ sự việc.
Anh Thực bị Thơm, Khoa và Rum bắt lại, lôi vào sảnh quán, tiếp tục đánh đập và ép trả tiền. Sau đó, nhóm này kéo anh Thực lên tầng 5 của quán, tiếp tục hành hung bằng tay chân và ống tuýp sắt. Do bị đánh đau, anh Thực buộc phải đồng ý trả tiền và gọi người thân chuyển 3,5 triệu đồng.
Khi chưa chuyển tiền, công an phường 7, quận Gò Vấp đến hiện trường, mời các bên liên quan về trụ sở làm việc. Hai trong số các bị hại bị thương tích 8- 22%.
Cuối tháng 11-2024, TAND quận Gò Vấp xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Huỳnh Văn Thơm 5 năm 6 tháng tù; Thái Ka Rum, Nguyễn Anh Khoa 3 năm 6 tháng tù; Nguyễn Chí Thanh 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo về các tội "Bắt giữ người trái pháp luật", "Cưỡng đoạt tài sản", "Gây rối trật tự công cộng", "Cố ý gây thương tích".
Sau đó, Viện trưởng VKSND TP HCM kháng nghị, cho rằng cấp sơ thẩm sai lầm nghiêm trọng trong áp dụng pháp luật.
Tại phiên xử phúc thẩm, HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo có dấu hiệu phạm tội nghiêm trọng hơn, đồng thời cấp sơ thẩm bỏ lọt hành vi giam giữ trái phép bị hại. Do đó, HĐXX quyết định tuyên huỷ bản án sơ thẩm, yêu cầu điều tra lại.
Tác giả: Trần Thái
Nguồn tin: Báo Người Lao Động