Xã hội

11 gia đình liền kề có 31 người dương tính SARS-CoV-2

Hiện, địa phương đang nhanh chóng truy vết, dập dịch sau khi phát hiện nhiều ca dương tính với SARS-CoV-2 tại khóm Phú Mỹ, thị trấn Cái Tàu Hạ, tỉnh Đồng Tháp.

Tối 8/10, báo cáo trong buổi họp trực truyến với Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 tỉnh Đồng Tháp, ông Phan Thanh Dũng, Phó chủ tịch UBND huyện Châu Thành, Đồng Tháp cho biết, trên địa bàn huyện vừa phát hiện ổ dịch Covid-19 trong cộng đồng tại thị trấn Cái Tàu Hạ với 31 người dương tính Covid-19.

"31 người dương tính Covid-19 thuộc 11 hộ gia đình ở liền kề trong con hẻm rộng khoảng 2m, có đông dân cư tại khu phố Phú Mỹ, thị trấn Cái Tàu Hạ. Huyện đánh giá nguy cơ dịch bệnh trên địa bàn thị trấn Cái Tàu Hạ rất cao", báo Thanh niên trích đăng lời ông Dũng.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đoàn Tấn Bửu (bìa trái) chỉ đạo công tác dập dịch tại khu vực phong tỏa khóm Phú Mỹ. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Đồng Tháp

Theo Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 huyện Châu Thành, 4 trường hợp nghi mắc đầu tiên được phát hiện khi đến test nhanh tại Trung tâm Y tế huyện trong sáng 8/10, do có biểu hiện sốt, ho.

Ngay sau đó, ngành chức năng tiến hành test nhanh cho toàn bộ người dân có liên quan gồm: 37 hộ với 130 nhân khẩu thuộc khóm Phú Mỹ, thì phát hiện thêm 27 trường hợp nghi nhiễm. Cùng với đó, test nhanh cho hơn 200 tiểu thương khu vực chợ Cái Tàu Hạ do có liên quan ca nhiễm, kết quả xét nghiệm không phát hiện trường hợp dương tính.

Tính đến 21 giờ 30 phút ngày 8/10, kết quả khẳng định RT-PCR có 28/31 ca dương tính với SARS-CoV-2 tại 11 hộ dân ở khóm Phú Mỹ (các trường hợp còn lại đang chờ kết quả).

Hiện tại, ngành chức năng đã phong tỏa tạm thời khu vực có ca nhiễm và cho tạm dừng hoạt động của Chợ Cái Tàu Hạ để phục vụ công tác truy vết, xét nghiệm tầm soát, nhanh chóng bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng.

Thông tin về tình hình dịch bệnh trong 24h qua, Tiểu ban Thông tin, Tuyên truyền tỉnh Đồng Tháp cho biết, trong ngày 8/10, toàn tỉnh có 51 ca mắc Covid-19 (tăng 6 ca so ngày hôm qua), trong đó 43 ca nhiễm là người trở về từ vùng dịch; 8 ca phát sinh trong khu phong tỏa trên địa bàn huyện Thanh Bình.

Tác giả: PV

Nguồn tin: Báo Tổ quốc

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP