Trong nước

1 tuần, Kon Tum xảy ra 16 trận động đất

Liên tiếp trong 1 tuần nay, huyện Kon Plông (tỉnh Kon Tum) xảy ra 16 trận động đất với độ lớn từ 2.5-4.0 độ richter.

Ngày 18/5, Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam phát đi thông báo về các trận động đất xảy ra vào sáng cùng ngày tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.

Vị trí tâm chấn trận động đất xảy ra lúc 4 giờ 13 phút 01 giây, hôm nay 18/5. (Ảnh: Viện Vật lý địa cầu)

Theo đó, trận động đất thứ nhất xảy ra lúc 1 giờ 22 phút 13 giây, có độ lớn 3.3 độ richter, độ sâu chấn tiêu khoảng 8.0 km.

Tiếp đó, lúc 4 giờ 13 phút 01 giây xảy ra một trận động đất có độ lớn 2.8 độ richter, độ sâu chấn tiêu khoảng 8.2 km.

Cả hai trận động đất này đều có cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0. Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

Hôm qua 17/5, huyện Kon Plông cũng ghi nhận liên tiếp 2 trận động đất lần lượt có độ lớn 3.3 độ richter và 4.0 độ richter.

Như vậy, chỉ tính trong 1 tuần nay (12/5-18/5), khu vực này đã liên tiếp ghi nhận 16 trận động đất với độ lớn từ 2.5-4.0 độ richter.

Liên tiếp các trận động đất xảy ra tại huyện Kon Plông (Kon Tum). (Ảnh: Hiền Mai)

Theo Viện Vật lý Địa cầu, động đất xảy ra tại huyện Kon Plông là động đất kích thích, xảy ra do hồ chứa thủy điện tích nước gây áp lực lên hệ thống đứt gãy hoạt động bên dưới, khiến động đất xảy ra sớm hơn so với quy luật tự nhiên.

Thống kê cho thấy từ tháng 4/2021 đến nay, có hàng trăm trận động đất xảy ra tại huyện Kon Plông. Trong đó, trận động đất mạnh nhất có độ lớn 4,7 độ richter xảy ra chiều 23/8/2022, gây rung chấn cho một số tỉnh lân cận. Riêng từ đầu năm 2023 đến nay, huyện Kon Plông xảy ra gần 80 trận động đất, có những ngày xuất hiện 3-4 trận, thậm chí lên tới 5 trận động đất.

Tác giả: HIỀN MAI

Nguồn tin: vtc.vn

  Từ khóa: xảy ra ,Kon Tum ,động đất

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP