Trong nước

Xoá tên 1 người ứng cử HĐND

Sau khi danh sách ứng cử HĐND phường 3, TP Vũng Tàu được niêm yết, người dân phát hiện 1 ứng cử viên HĐND phường 3 từng có tiền án về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đưa hối lộ nhưng không khai báo.

Ngày 21-5, ông Hoàng Vũ Thành, quyền Chủ tịch UBND TP Vũng Tàu (Bà Rịa-Vũng Tàu) xác nhận địa phương vừa xoá tên khỏi danh sách những người ứng cử HĐND phường 3, TP Vũng Tàu nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông P.V.T (Giám đốc Công ty TNHH Quản lý và kinh doanh BĐS T.L, phường 3, TP Vũng Tàu) do phát hiện ông này đã không trung thực trong việc kê khai sơ yếu lý lịch.

Cụ thể, ông V.T. từng có tiền án về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Đưa hối lộ" với mức án 20 năm, đã thi hành xong án tù trước thời hạn do được đặc xá nhưng không kê khai trong hồ sơ ứng cử.

Niêm yết danh sách đại biểu HĐND tại UBND phường 3

Việc ông này từng có tiền án chỉ được phát hiện sau khi UBND phường 3, TP Vũng Tàu niêm yết danh sách các ứng cử viên tại các tổ bầu cử thuộc phường 3 và được người dân phát hiện thông báo với lãnh đạo phường.

Ông Phạm Trọng Khoa, Chủ tịch UBND phường 3, TP Vũng Tàu cho biết lý do khiến vụ việc chỉ được phát hiện sau khi danh sách đã niêm yết là do ông V.T. thay đổi địa chỉ thường trú nhiều nơi trước khi đến ở tại phường 3 khiến việc xác minh khó khăn. Sau khi xác minh lại, phường đã báo cáo Thành ủy, UBND TP Vũng Tàu.

Ngày 19-5, Ban Thường vụ Thành uỷ Vũng Tàu cũng họp nghe báo cáo việc thẩm định tiêu chuẩn chính trị của ông P.V.T. Sau khi xem xét, Ban thường vụ Thành uỷ Vũng Tàu kết luận ông V.T có tiền án về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và tội "Đưa hối lộ", bị toà án tuyên phạt 20 năm tù giam.

Tuy nhiên, ông V.T không trung thực trong kê khai sơ yếu lý lịch của người ứng cử đại biểu HĐND phường 3, nhiệm kỳ 2021-2026. Ban Thường vụ TP Vũng Tàu quyết định xoá tên ông T. ra khỏi danh sách những người ứng cử HĐND phường 3.

Trên cơ sở đó, Ủy ban bầu cử phường 3 đã ra nghị quyết xoá tên người ứng cử đại biểu HĐND phường 3 nhiệm kỳ 2021-2026 tại đơn vị bầu cử 2 (khu phố 2) đối với ông P.V.T.

Tác giả: Ngọc Giang

Nguồn tin: Báo Người lao động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP