Xã hội

Vụ cháy gần Viện Nhi: Phát hiện 2 thi thể nghi là người nhà bệnh nhân

Ngày 22/9, Cơ quan chức năng đang tiến hành xác minh danh tính của hai thi thể đang phân hủy vừa được phát hiện trong đống đổ nát sau vụ cháy trên đường La Thành (gần Viện Nhi) 5 ngày trước.

Công an phong tỏa hiện trường vụ phát hiện thi thể người sau đám cháy.

Một cán bộ công an quận Ba Đình (Hà Nội) cho biết, khoảng 23h ngày 21/9, cơ quan chức năng đã đưa được thi thể hai nạn nhân trong vụ cháy trên đường La Thành cách đây 5 ngày ra khỏi hiện trường.

“Do thi thể nạn nhân nằm trong đống đổ nát nên lực lượng chức năng rất vất vả mới đưa được ra ngoài. Hiện cơ quan chức năng đang tỏa ra nhiều hướng để xác định danh tính các nạn nhân” – vị này cho biết.

Theo nguồn tin của phóng viên, hai thi thể trên là người lớn và chưa rõ danh tính, khả năng là một nam và một nữ người thân của bệnh nhân trong Viện Nhi. “Bước đầu qua xác minh tại bệnh viện có một cháu bé ở Phú Thọ điều trị tại đây nhưng 4-5 hôm nay không thấy người thân đến” – một nguồn tin nói với phóng viên.

Cũng trong sáng 22/9, cơ quan chức năng vẫn tiếp tục khám nghiệm hiện trường vụ cháy trên để điều tra nguyên nhân và tìm kiếm xem có còn thi thể nào khác hay không.

Hai thi thể này được phát hiện ở khu nhà trọ của ông Nguyễn Thế Hiệp (71 tuổi, biệt danh Hiệp “khùng”).

Trước đó, khoảng 18h ngày 17/9, một vụ cháy lớn đã xảy ra ở khu vực gần cổng Bệnh viện Nhi Trung ương (Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội). Sơ bộ, có 19 căn nhà bị cháy, gồm 31 hộ với 99 nhân khẩu chịu thiệt hại từ vụ hỏa hoạn.

Hiện vụ việc đang được xác minh làm rõ.

Tác giả: Thanh Hà

Nguồn tin: Báo Tiền Phong

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP