Giải trí

Tuổi trung niên bình yên, không màng danh lợi của Diễm Hương và tứ đại mỹ nhân vang bóng

Từng là những tên tuổi đình đám trong làng giải trí nhưng 4 mỹ nhân này sẵn sàng xa rời showbiz để sống đời bình yên.

“Người đẹp Tây Đô” Việt Trinh

Việt Trinh xuất thân trong 1 gia đình đông con, hoàn cảnh kinh tế khó khăn. Năm 13 tuổi, nhờ vẻ đẹp trời phú cùng đôi mắt cực kỳ thu hút, Việt Trinh lọt vào "mắt xanh" của đạo diễn Trần Cảnh Đôn.

Thời gian đầu, Việt Trinh chỉ tham gia những vai phụ, phải đến khi vào vai Oanh trong Ngọc trong đá, tên tuổi của nữ diễn viên mới chính thức bước lên đỉnh cao.

Việt Trinh thời trẻ.

Từ 1 cô bé nghèo, Việt Trinh trở thành mỹ nữ màn ảnh thập niên 90 với những bộ phim đình đám: Nước mắt học trò, Sao em nỡ vội lấy chồng, Đôi mắt người thương, Người đẹp Tây Đô…

Ở thời điểm đỉnh cao, Việt Trinh có thể tham gia 1 tháng tới 4 phim, mỗi phim cát-xê của cô đủ mua được mấy cây vàng. Còn những đợt đi diễn tỉnh, mỗi đêm người đẹp thu về 200USD, tương đương hơn 2 cây vàng.

Thế nhưng sau mối tình sóng gió với một đại gia, Việt Trinh gần như ở ẩn. Đến năm 2011, người đẹp quay lại với màn ảnh nhỏ trong vai trò đạo diễn. Tuy nhiên, hào quang không trở lại với Việt Trinh, tháng 1/2022, người đẹp này tuyên bố giải nghệ.

Nữ nghệ sĩ từ giã showbiz Việt vào tháng 1/2022.

Sau khi rời khỏi showbiz Việt, Việt Trinh tập trung kinh doanh, tận hưởng thời gian yên bình, rảnh rỗi bên cậu con trai đang bước vào tuổi lớn. Nữ nghệ sĩ chia sẻ:

"Hiện, con trai của Trinh đã 13 tuổi và đây là lứa tuổi dậy thì. Tâm sinh lý của cháu đang thay đổi rất nhiều nên cháu rất cần mẹ bên cạnh để chia sẻ những tâm tư tình cảm.

Nghiệp diễn đã ăn sâu vào máu thịt của Trinh hơn 30 năm rồi nên một năm qua giọt nước mắt của Trinh đã rơi khi nghĩ đến một ngày nào đó mình rời xa phim trường. Nhưng đã đến lúc phải lựa chọn. Vì tính chất công việc diễn viên, đạo diễn thường đi sớm về trễ và đi quay xa nhà có khi cả tháng… Trinh rời xa phim trường trong lúc vẫn còn yêu nghề như lúc ban đầu".

“Nữ hoàng ảnh lịch” Diễm Hương

Diễm Hương tên thật là Ngô Hoàng Diệu Hương, cô được xem là "Nữ hoàng ảnh lịch" đình đám của làng giải trí Việt những năm 90. Diễm Hương sở hữu nhan sắc mặn mà, quyến rũ, đậm chất Á đông.

Chính vì vậy, cô cũng được đánh giá là 1 trong số những diễn viên ăn khách nhất nhì màn ảnh nhỏ. Cùng với các tên tuổi đình đám như: Việt Trinh, Lý Hùng…, Diễm Hương rất được công chúng và truyền thông săn đón.

Ngoại hình vượt trội cùng khả năng diễn xuất giúp Diễm Hương nắm chắc vai chính của hàng loạt bộ phim: Con gái ông Thứ trưởng, Tình xa, Nước mắt học trò, Tình yêu một thủa, Phạm Công Cúc Hoa...

"Nữ hoàng ảnh lịch" Diễm Hương là gương mặt được săn đón cuồng nhiệt thập niên 90.

Sự nổi tiếng của Diễm Hương từng khiến nhiều đồng nghiệp cũng phải kiêng dè. Trong chương trình Ký ức vui vẻ phát sóng năm 2011, MC Quyền Linh từng tiết lộ: "Tôi vào trường quay, phải đứng cách xa Diễm Hương 20 mét, không được đứng gần. Ở đó, tôi thấy ánh mắt Diễm Hương diễn vô cùng hay, nhìn một cái là mê luôn".

NSND Hồng Vân cũng cho biết: "Khi đó, chúng tôi ở khách sạn nào là chủ khách sạn cũng nhờ Diễm Hương với Lý Hùng ra ban công đứng để khán giả không đòi lên.

Một lần chúng tôi ra ở khách sạn tại Đà Nẵng. Khán giả đứng đầy dưới ban công, toàn trẻ con. Diễm Hương phải mặc áo dài, đội nón ra ban công đứng tạo dáng cho khán giả xem rồi hôn gió, vẫy tay chào thân thiện.

Suốt hơn 20 phút Diễm Hương chỉ đứng một chỗ và làm ba động tác đó cho khán giả thỏa lòng thương mến. Qua đó đủ để thấy sự nổi tiếng khủng khiếp của Diễm Hương, ít ai sánh bằng".

Hình ảnh hiếm hoi của Diễm Hương sau khi giải nghệ.

Tuy nhiên, sau ồn ào tình cảm với 1 vị "đại gia dởm", Diễm Hương không chịu nổi tai tiếng đã quyết định từ giã showbiz Việt. Đời tư của "Nữ hoàng ảnh lịch" đình đám một thời chỉ được tiết lộ thông qua một vài người cực thân.

Theo đó, hiện Diễm Hương đang sống ở Malaysia cùng chồng và các con. Cuộc sống của Diễm Hương bình lặng, không xô bồ. Thậm chí, năm 2010, Diễm Hương từng về Việt Nam nhưng không để truyền thông tiếp cận.

“Mỹ nhân khuôn vàng thước ngọc” Thu Hà

Cũng là đại mỹ nhân của màn ảnh nhỏ Việt Nam thập niên 90, nữ diễn viên Thu Hà được nhiều người nhớ tới thông qua vai diễn quận chúa Quỳnh Hoa của Đêm hội Long Trì hoặc cô tiểu thư mệnh khổ của phim Lá ngọc cành vàng.

Sở hữu dung nhan diễm lệ với đôi mắt đẹp cùng nụ cười rạng rỡ, Thu Hà được mệnh danh là người đẹp chuyên vào vai tiểu thư, công chúa đài các. Thu Hà cũng từng hợp tác với những tên tuổi hàng đầu của làng điện ảnh thời bấy giờ như Lê Công Tuấn Anh.

Nhan sắc NSND Thu Hà thời trẻ.

Nổi tiếng, sở hữu nhan sắc vượt trội nhưng Thu Hà dường như không quá bận tâm tới hào quang showbiz. Nữ nghệ sĩ không tham gia quá nhiều bộ phim, trái lại cô sớm chọn yên bề gia thất. Nữ nghệ sĩ cũng cống hiến khá nhiều cho sân khấu kịch và được vinh danh với danh hiệu NSND.

Sau cuộc hôn nhân đầu tiên đổ vỡ, NSND Thu Hà kết hôn với 1 doanh nhân hơn cô 15 tuổi và có thêm 1 cậu con trai. Mặc dù đã có cuộc sống viên mãn, sự nghiệp hanh thông nhưng Thu Hà vẫn không mấy mặn mà với làng giải trí.

Năm 2015, nữ nghệ sĩ tái xuất với 1 vai nhỏ trong phim Khúc hát mặt trời. Đến năm 2021, NSND Thu Hà tiếp tục gây ấn tượng mạnh với vai Bạch Cúc trong phim Hướng dương ngược nắng.

NSND Thu Hà vẫn hoạt động nghệ thuật nhưng lựa chọn cuộc sống lặng lẽ.

“Biểu tượng gợi cảm” Y Phụng

Không giống với những người đẹp nói trên, Y Phụng là 1 trong "tứ đại mỹ nhân" của màn ảnh Việt nhưng lại xuất thân từ gia đình có truyền thống nghệ thuật. Cô tên thật là Nguyễn Kiều Mỹ Thể, là con của nghệ sĩ cải lương Minh Phụng và Kiều Tiên.

Mới 6 tuổi, Y Phụng đã được cha mẹ cho đóng vai quần chúng trong vở Khói rừng quê mẹ và hát những bài thiếu nhi một mình trước giờ mở màn. Năm 15 tuổi, Y Phụng chính thức trở thành 1 ca sĩ chuyên nghiệp.

Vẻ đẹp phóng khoáng của Y Phụng thời trẻ.

Vừa là ca sĩ vừa là diễn viên nhưng Y Phụng nổi tiếng hơn với tài năng diễn xuất. Người đẹp này sở hữu vẻ đẹp nóng bỏng, hiện đại, cô được xem là "làn gió mới" của nhan sắc Việt trong thập niên 90.

Tên tuổi của Y Phụng xuất hiện bên cạnh những cái tên đình đám nhất thời bấy giờ. Đồng thời, cát-xê của cô cũng thuộc hàng "đỉnh" nhất nhì làng giải trí thập niên 90.

Y Phụng và Lý Hùng từng là 1 cặp đôi đình đám của làng giải trí Việt.

Đặc biệt, cô còn có mối tình nổi tiếng với tài tử Lý Hùng. Tuy nhiên, tình yêu này chỉ kéo dài 4 năm. Cô được nhắc tới với những bộ phim có tiếng như: Đời vũ nữ, Riêng chỉ có anh, Những cánh hoa dại…

Khi đang ở giai đoạn đỉnh cao của sự nghiệp và nhan sắc, Y Phụng lại quyết định rời bỏ làng giải trí Việt, cùng chồng con sang nước ngoài định cư. Hiện tại, Y Phụng đã là bà mẹ 1 con với cuộc sống hết sức bình dị, thảnh thơi bên cô con gái nhỏ.

Tác giả: An Nguyên

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP