Pháp luật

Trưởng công an xã bị hai anh em ruột tấn công

Bị khống chế do có hành vi chống người thi hành công vụ, Quàng Văn Thương (Điện Biên) đã dùng gạch đá tấn công trưởng công an xã; nghe tin em trai bị bắt, Quàng Văn Dương đến trụ sở công an xã tấn công công an.

Ngày 9-2, tin từ Công an huyện Điện Biên (tỉnh Điện Biên) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Quàng Văn Thương (32 tuổi, ở xã Pa Thơm, huyện Điện Biên) và Quàng Văn Dương (anh trai Thương) cùng về tội Chống người thi hành công vụ.

Hai anh em Quàng Văn Thương (phải) và Quàng Văn Dương - Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, khoảng 16 giờ 30 phút chiều 4-2 (mùng 4 Tết), trong quá trình làm nhiệm vụ bảo đảm an toàn an ninh trật tự, Công an xã Pa Thơm (huyện Điện Biên) phát hiện Quàng Văn Thương điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, có biểu hiện uống rượu bia, lạng lách nên ra tín hiệu dừng xe. Tuy nhiên, Thương không chấp hành mà lao thẳng xe vào tổ công tác.

Khi bị khống chế, Thương đã dùng gạch, đá để chống trả khiến ông Lò Văn Trưởng (Trưởng Công an xã Pa Thơm) bị thương vùng mắt.

Sau khi nghe tin em trai bị bắt giữ, Quàng Văn Dương đến trụ sở Công an xã Pa Thơm chửi bới và dùng vũ lực tấn công ông Lò Văn Trưởng và ông Đinh Văn Hùng (phó trưởng công an xã) khiến 2 người bị thương vùng mặt.

Ngay sau đó, lực lượng công an khống chế, bắt giữ Dương.

Kiểm tra nồng độ cồn, cơ quan công an xác định cả Thương và Dương đều có nồng độ cồn trong hơi thở là trên 0,5 miligram/lít khí thở, vượt quá mức quy định.

Tác giả: Ninh Cơ

Nguồn tin: Báo Người lao động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP