Thế giới

Trung Quốc triển khai hệ thống phòng ngừa nghiện internet ở thanh thiếu niên

Ngày 28-5, cơ quan chức năng Trung Quốc yêu cầu toàn bộ nhà cung cấp dịch vụ video clip trên internet triển khai đại trà “hệ thống phòng ngừa nghiện internet ở thanh thiếu niên”, với mục tiêu áp dụng các tiêu chuẩn thống nhất, tăng cường mức độ bảo vệ các đối tượng thanh thiếu niên khỏi tác động tiêu cực trên mạng.

Hệ thống phòng ngừa nghiện internet hướng tới cung cấp các nội dung tích cực, lành mạnh cho sự phát triển và trưởng thành của thanh thiếu niên.

Theo đó, Văn phòng Thông tin mạng internet nhà nước Trung Quốc đã chỉ đạo 21 nhà cung cấp dịch vụ video clip trên internet lớn nhất của nước này, triển khai “hệ thống phòng ngừa nghiện internet ở thanh thiếu niên” trước ngày Quốc tế Thiếu nhi (1-6) năm nay; trong đó, có nhiều trang mạng rất phổ biến với người dùng internet Trung Quốc như Tengxun, Iqiyi, Youku, Weibo…

Cụ thể, sau khi mở rộng diện bao phủ của hệ thống này, người dùng là thanh thiếu niên khi đăng nhập sẽ bị hạn chế về thời gian sử dụng dịch vụ, các chức năng dịch vụ và thời gian đăng nhập. Đồng thời, nội dung dành cho thanh thiếu niên cũng được lựa chọn rất kỹ, tập trung vào các bộ phim truyện, điện ảnh xoay quanh chủ đề tinh thần yêu nước, ca ngợi các nhân vật anh hùng; các clip ngắn thì chú trọng cung cấp cho thanh thiếu niên những nội dung kết hợp học tập và vui chơi, như: dạy học trực tuyến, thư pháp, hội họa, văn hóa truyền thống, phổ cập khoa học công nghệ…

Theo lãnh đạo Văn phòng Thông tin mạng internet nhà nước Trung Quốc, “hệ thống phòng ngừa nghiện internet ở thanh thiếu niên” triển khai thí điểm trong hai tháng, đã có khoảng 460 triệu lượt người dùng hằng ngày nhận được lời nhắc nhở từ cửa sổ của hệ thống, đã có 52,6 triệu lượt người đăng nhập và sử dụng các nội dung qua chọn lọc của hệ thống.

Việc triển khai đại trà hệ thống phòng ngừa nghiện internet ở thanh thiếu niên, nhằm khắc phục những hạn chế trong năng lực công nghệ của các nhà cung cấp dịch vụ, phát huy các công nghệ mới như phân tích bằng dữ liệu lớn (big data), trí tuệ nhân tạo, nhận dạng khuôn mặt để chủ động phát hiện người dùng vị thành niên, từ đó cung cấp các nội dung phù hợp.

Thời gian tới, để phát huy tác dụng của hệ thống này, cơ quan chức năng Trung Quốc sẽ tổ chức chỉ đạo các nhà cung cấp tăng cường nghiên cứu về công nghệ nhằm nâng cao độ chính xác trong việc nhận biết các người dùng là thanh thiếu niên; tăng cường xây dựng kho nội dung chuyên biệt, có tác dụng tích cực đối với người dùng vị thành niên, nhằm tạo ra một không gian mạng lành mạnh cho sự phát triển và trưởng thành của thanh thiếu niên.

Tác giả: TÔ MINH – HỮU HƯNG

Nguồn tin: Báo Nhân dân

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP