Trận động đất gây ra hư hại cho một số tòa nhà. Ảnh: Reuters |
Cơ quan khí tượng Indonesia BMKG cho biết, sóng thần đã được ghi nhận tại 5 địa điểm, trong đó cao nhất đạt 0,75 m ở khu vực Bắc Minahasa thuộc tỉnh Bắc Sulawesi và 11 dư chấn đã được theo dõi, mạnh nhất là 5,5 độ. Cơ quan này cảnh báo người dân cần cảnh giác.
Người đứng đầu BMKG, Teuku Faisal Fathani nói trong họp báo rằng, các mô hình cho thấy có khả năng xảy ra sóng thần cao từ 0,5m đến 3m.
Ban đầu, các cơ quan cảnh báo sóng thần của Mỹ cho biết sóng thần nguy hiểm có thể xảy ra dọc bờ biển Indonesia, Philippines và Malaysia trong phạm vi 1.000km từ tâm chấn, nhưng sau đó đã dỡ bỏ cảnh báo.
|
Một người đã thiệt mạng do gạch đá rơi ở khu vực Manado khi một phần tòa nhà của cơ quan thể thao địa phương bị sập, Phó giám đốc cảnh sát Bắc Sulawesi Awi Setiyono nói với báo chí.
Tâm chấn nằm cách bờ biển Philippines khoảng 580km và cách bang Sabah của Malaysia khoảng 1.000km. Cơ quan quản lý thảm họa quốc gia Indonesia cho biết: “Dù tương đối nhỏ, tình hình này vẫn cần cảnh giác do khả năng xảy ra dư chấn”, đồng thời nói các báo cáo ban đầu cho thấy thiệt hại từ nhẹ đến trung bình đối với một số ngôi nhà và một nhà thờ, và việc đánh giá đầy đủ đang được tiến hành.
Cơ quan này cho biết, rung lắc kéo dài từ 10 đến 20 giây được cảm nhận rõ tại thành phố Bitung và Ternate. Các dư chấn tiếp theo đều xảy ra ngoài khơi, đồng thời kêu gọi người dân giữ bình tĩnh và tuân theo hướng dẫn cho đến khi nhà chức trách xác nhận an toàn.
Kênh truyền hình Metro TV phát hình ảnh các tòa nhà bị hư hại, trong khi một cư dân Manado nói với Reuters rằng người dân hoảng loạn chạy ra khỏi nhà. Khu phố của cô không bị thiệt hại rõ rệt nhưng đồ đạc rơi khỏi kệ và điện bị cắt.
Cơ quan địa chấn Philippines Phivolcs loại bỏ khả năng xảy ra sóng thần ở khu vực biển của nước này, trong khi cơ quan khí tượng Malaysia nói chưa có mối đe dọa ngay lập tức nhưng vẫn đang theo dõi tình hình.
Trung tâm Cảnh báo Sóng thần Thái Bình Dương cảnh báo nguy cơ sóng dưới 0,3m so với mực triều dọc bờ biển Guam, Japan, Malaysia, Papua New Guinea, Philippines và Đài Loan (Trung Quốc).
Còn theo Cơ quan Khí tượng Nhật Bản, Nhật Bản có thể ghi nhận sóng cao tới 0,2m nhưng không dự kiến gây thiệt hại, đồng thời cảnh báo sóng thần có thể xảy ra tại khu vực Thái Bình Dương.
Indonesia nằm trên Vành đai lửa Thái Bình Dương - khu vực hoạt động địa chấn mạnh, nơi các mảng kiến tạo gặp nhau, gây ra nhiều trận động đất và hoạt động núi lửa trong số hơn 130 núi lửa đang hoạt động của nước này.
Tác giả: Quỳnh Vũ
Nguồn tin: daibieunhandan.vn










